Giá dầu giảm nhẹ khi gần chạm mốc 100 USD/thùng

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi tiến sát mốc 100 USD/thùng do căng thẳng Nga - Ukraine leo thang, dầu Brent trượt về mức 96,84 USD/thùng.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 22/2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2022 đứng ở mức 92,35 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 4/2022 đứng ở mức 96,84 USD/thùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 22/2 (giờ Việt Nam), cùng với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine, thông tin Moscow điều quân đội “gìn giữ hòa bình” tới miền Đông Ukraine đã đẩy giá dầu Brent leo dốc lên tới gần 100 USD/thùng.

Theo đó, giá dầu thô Brent đã có thời điểm trong ngày 22/2 được giao dịch ở mức 99,50 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 9/2014, trước khi trượt dốc còn 96,84 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng đạt mức đỉnh trong vòng 7 năm là 96 USD/thùng trước khi lùi về mốc 92,35 USD/thùng.

Cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng giữa Nga và Ukraine đã làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung sẽ xảy ra sau khi các lệnh trừng phạt được thiết lập để làm tê liệt Nga - nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới và nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới.

Các chuyên gia cho rằng, nếu Nga tiếp tục gây hấn và mối đe dọa chiến tranh trở thành hiện thực, giá dầu có thể dễ dàng tăng vượt ngưỡng 100 USD lên 120 USD/thùng. Nga cung cấp 1/3 lượng khí đốt tự nhiên cho châu Âu và khoảng 10% sản lượng dầu toàn cầu. Khoảng 1/3 nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu đi qua các đường ống dẫn Ukraine.