Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2011 giảm 1,81 USD xuống còn 109,24 USD/thùng.

KTĐT - Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2011 giảm 1,81 USD xuống còn 109,24 USD/thùng.

Giá dầu mỏ thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 4/5 do dự trữ dầu thô của Mỹ tuần qua tăng mạnh hơn so với dự kiến, gây tâm lý lo ngại về nhu cầu dầu mỏ của Mỹ, nước tiêu thụ dầu nhiều nhất thế giới.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2011 giảm 1,81 USD xuống còn 109,24 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 20/4, giá dầu đã giảm xuống dưới mức 110 USD/ thùng.

Tại thị trường London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng giảm 1,26 USD xuống còn 121,19 USD/thùng. Đây là ngày thứ hai liên tiếp giá dầu WTI và dầu Brent đều giảm.

Theo các số liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 4/5, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 29/4 đã tăng 3,4 triệu thùng, tăng nhiều hơn so với dự đoán. Các chỉ số tiêu cực trong nhiều lĩnh vực kinh tế Mỹ công bố cùng ngày cũng tác động tới thị trường dầu.

Ngoài ra, việc Trung Quốc dự định thắt chặt chính sách tiền tệ để hạn chế lạm phát cũng là một động thái có thể sẽ làm giảm nhu cầu ở quốc gia châu Á tiêu thụ nhiều dầu này, góp phần kéo giá dầu đi xuống./.