Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giá dầu tăng - Liệu có phải điềm lành?

Kinhtedothi - Dự báo giá dầu có thể lên 50USD/thùng đã khiến thị trường hào hứng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, sự vui mừng này có thể là quá sớm.
Giá dầu đã tăng vọt hôm thứ Hai, với giá dầu Brent Biển Bắc đã vọt lên mức 40USD/thùng, tăng 50% kể từ tháng 1 khi giá dầu thấp nhất trong vòng 13 năm. Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao ngay tăng 1,98 USD/thùng tương đương 5,5% lên mức 37,90 USD/thùng. Thị trường London, giá dầu Brent tăng 2,12 USD/thùng tương đương 5,5% lên mức 40,84 USD/thùng, mức chốt phiên cao nhất trong 3 tháng.

Giá dầu đã trượt nhẹ ở thị trường châu Á với giá dầu thô ngọt nhẹ tiêu chuẩn WTI hạ 1% nhưng vẫn ở mức trên 37%/thùng còn dầu Brent vẫn ở mức trên 40USD/thùng.
Giá dầu đã tăng sau khi xuống thấp nhất trong vòng 13 năm.
Giá dầu đã tăng sau khi xuống mức thấp nhất trong vòng 13 năm.
Giá dầu tăng nhờ thông tin các nhà sản xuất dầu thô Mỹ Latin sẽ gặp nhau hôm thứ Sáu tuần này ở Ecuador, dấy lên hy vọng về các biện pháp hỗ trợ giá. Trong khi đó, công ty tư vấn dầu ở New York PIRA cho biết, các nhà sản xuất OPEC đang thảo luận về giá dầu mới cân bằng xung quanh mức 50USD/thùng, có thể giúp đẩy giá dầu lên cao.
Trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm tuần trước, các nhà phân tích của Morgan Stanley đã dự báo giá dầu khoảng 50USD/thùng vào tháng 5. Morgan Stanley đã chỉ ra rằng, thị trường sẽ không “sập” ngay cả khi Iran bắt đầu tung ra thêm 500.000 thùng dầu mỗi ngày vào tháng 2, nâng lượng xuất khẩu lên 1,5 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, một số chuyên gia dự đoán dầu chỉ có thể đạt mức 50USD/thùng vào cuối năm nay.

Mặc dù Mỹ đã giảm sản lượng 160.000 thùng/ngày từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái nhưng thặng dư cung ứng toàn cầu vẫn còn hơn 1 triệu thùng/ ngày.

"Không thực sự có nhiều thay đổi về cơ bản trong thị trường dầu. Việc tăng giá hiện tại là quá sớm và có thể đảo ngược trong những ngày tới", Victor Shum, chuyên gia phân tích dầu cấp cao nhậ định.

Về phía cầu, nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc có khả năng giảm từ 1,7 triệu thùng/ngày xuống mức 1,2 triệu thùng/ngày trong năm nay, bởi các tác động của nền kinh tế giảm tốc, các chuyên gia cho biết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ