Giá dầu tăng mạnh do cung giảm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá dầu trên thị trường có xu hướng đi lên sau khi Ngân hàng Thế giới (WB) điều chỉnh nâng dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu - nhân tố có thể giúp cải thiện nhu cầu dầu mỏ.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 10/1, dự trữ dầu thô của cường quốc này giảm 7,7 triệu thùng, trong khi các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones Newswires dự báo mức giảm trung bình là 800.000 thùng.

Giá dầu thô Mỹ tại hợp đồng giao tháng 2/2014 tăng 1,58 USD lên 94,17 USD/thùng. Cũng trong phiên 15/1, ở thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 74 xu lên 107,13 USD/thùng.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Kết thúc ngày giao dịch 15/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2 trên sàn hàng hóa New York đã tăng được 1,58 USD, tương ứng với mức tăng 1,7%, lên 94,17 USD mỗi thùng, mức cao nhất kể từ ngày 2/1 cho tới nay. Trên sàn London, giá dầu Brent cũng tăng 74 cent, tương ứng với 0,7% lên 107,13 USD.

Theo các nhà phân tích của Commerzbank, giá dầu Brent Biển Bắc có thể sẽ giảm hơn vì triển vọng nguồn cung đang tăng lên, với việc chính phủ ở Libya đang tìm cách nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ các mỏ ở khu vực phía đông nước này. Ngoài ra, tình hình ở Iran cũng đang ngày một trở nên sáng sủa hơn.

Trở lại sàn giao dịch New York, kết thúc ngày 15/1, giá dầu sưởi giao tháng 2 tăng được 4 cent, tương ứng với mức 1,5%, lên 2,98 USD/gallon. Giá xăng cùng hạn tăng nhẹ 0,2% lên 2,63 USD mỗi gallon. Trong khi đó, giá khí đốt giảm 4,4 cent, tương ứng với mức giảm 1%, xuống còn 4,325 USD/ triệu BTU.

Báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ cũng cho hay, dự trữ các chế phẩm chưng cất tại nước này sụt giảm ngoài dự kiến, trong khi nguồn cung xăng lại tăng mạnh hơn tiên lượng.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 10/1 vừa qua, cung dầu thô tại Mỹ giảm mạnh tới 7,7 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với mức dự báo giảm 1,6 triệu thùng của giới phân tích cũng như mức giảm 4,1 triệu thùng theo tính toán sơ bộ của Viện Dầu khí Mỹ.

Đây là tuần thứ 7 liên tiếp, lượng cung dầu thô tại Mỹ giảm. Tính gộp cả số liệu mới nhất, thì trong vòng 7 tuần liên tiếp vừa qua, lượng cung dầu thô tại Mỹ đã giảm 41,2 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với số tăng trong nhiều tuần cuối năm 2013. Tuần trước đó, lượng cung dầu tại Mỹ đã bớt 2,7 triệu thùng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần