Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giá dầu thế giới tăng cao nhất trong 2 năm qua

KTĐT - Nguyên nhân khiến giá dầu mỏ thế giới tăng liên tục trong vài ngày qua là do Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ đã nhất trí bơm 600 tỷ USD vào nền kinh tế lớn nhất thế giới này, nhằm duy trì sự phục hồi hiện mong manh và giảm tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao.

KTĐT - Nguyên nhân khiến giá dầu mỏ thế giới tăng liên tục trong vài ngày qua là do Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ đã nhất trí bơm 600 tỷ USD vào nền kinh tế lớn nhất thế giới này, nhằm duy trì sự phục hồi hiện mong manh và giảm tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng cuối cùng của năm nay đã tăng 21 cent, lên mức 87,06 USD/thùng.

Giá dầu mỏ thế giới trong phiên giao dịch ngày 8/11 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Trước đó, giá dầu đã vọt lên mức 87,49 USD/thùng, mức cao nhất kể từ thời điểm cuối năm 2008. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent biển Bắc giao cùng thời điểm cũng tăng 35 cent, lên 88,46 USD/thùng.

Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân khiến giá dầu mỏ thế giới tăng liên tục trong vài ngày qua là do Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ đã nhất trí bơm 600 tỷ USD vào nền kinh tế lớn nhất thế giới này, nhằm duy trì sự phục hồi hiện mong manh và giảm tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao.

Bên cạnh đó, sự tăng giá của USD so với các đồng tiền chủ chốt khác cũng được cho là nguyên nhân khiến giá dầu tăng. Giới phân tích cho rằng USD tăng giá đã khiến giá dầu tính bằng USD trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng ngoại tệ khác./.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết

Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết

05 Nov, 09:22 PM

Kinhtedothi - Chính quyền Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa tại tỉnh Cebu sau khi bão Tino (tên quốc tế: Kalmaegi) gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), ít nhất 66 người thiệt mạng, 26 người mất tích và hơn 400.000 người buộc phải sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng.

Anh chao đảo vì hóa đơn sức khỏe hơn 100 tỷ USD mỗi năm

Anh chao đảo vì hóa đơn sức khỏe hơn 100 tỷ USD mỗi năm

05 Nov, 02:39 PM

Kinhtedothi - Chi phí khổng lồ do bệnh tật và sức khỏe suy giảm khiến hàng trăm nghìn người rời bỏ thị trường lao động, buộc chính phủ và doanh nghiệp Anh phải bắt tay hành động để ngăn nền kinh tế trượt dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ