Giá dầu tiếp tục giảm, gần chạm đáy 11 năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm 14/12, giá dầu thô đã giảm lần thứ 7 liên tiếp, sát mức thấp nhất trong 11 năm qua do cuộc chiến giữ thị phần giữa các nước thuộc Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) và các nước ngoài khối.

Giá dầu tiếp tục giảm, gần chạm đáy 11 năm - Ảnh 1
Giá dầu Brent đã giảm 3,4% xuống dưới 36,7 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 12/2008. Nếu tiếp tục giảm, giá dầu Brent sẽ là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2004.

Dầu WTI của Mỹ giảm 2,5% xuống dưới 34,7 USD/thùng, chỉ chênh lệch rất ít với mức giá 32,4 USD/thùng trong cuộc khủng hoảng tài chính hồi tháng 12/2008.

Các chuyên gia cho rằng, giá dầu lao dốc liên tục do OPEC chạy đua giữ thị phần với dầu đá phiến Mỹ, không cắt giảm sản lượng khai thác. Thậm chí, sản lượng dầu của OPEC sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa khi các lệnh cấm vận với Iran được hủy bỏ vào đầu năm sau. Trong cuộc họp hôm 4/12 vừa qua, các quốc gia OPEC đã đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm 2016, chủ yếu từ Iran, Iraq và Ả Rập Saudi.