Giá dầu và chứng khoán châu Á tăng trở lại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một tuần chao đảo, chứng khoán châu Á đã có phiên phục hồi nhẹ khi Trung Quốc thông báo ngừng áp dụng cơ chế "tự động ngắt mạch" trên thị trường chứng khoán và tăng tỷ giá tham chiếu của đồng Nhân dân tệ (NDT), chấm dứt việc đồng nội tệ mất giá 8 ngày liên tiếp.

Kinhtedothi - Sau một tuần chao đảo, chứng khoán châu Á đã có phiên phục hồi nhẹ khi Trung Quốc thông báo ngừng áp dụng cơ chế "tự động ngắt mạch" trên thị trường chứng khoán và tăng tỷ giá tham chiếu của đồng Nhân dân tệ (NDT), chấm dứt việc đồng nội tệ mất giá 8 ngày liên tiếp.

 
Chứng khoán châu Á đã có một tuần giao dịch "bão táp".
Chứng khoán châu Á đã có một tuần giao dịch "bão táp".
Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết, từ ngày 8/1 sẽ ngừng áp dụng cơ chế "tự ngắt" trên thị trường chứng khoán vốn có hiệu lực trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016 và đã 2 lần được sử dụng trong số 5 phiên giao dịch.

Quyết định này lập tức mang lại hiệu quả tích cực, giúp thị trường chứng khoán Trung Quốc lấy lại sắc đỏ may mắn. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/1, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,97% - lên 3.186,41 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen Composite của Thâm Quyến tăng 1,05% - lên 1.978,72 điểm. Trong phiên giao dịch cuối ngày, thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,9%.
Tuy nhiên, tính chung, trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2016, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã lần lượt mất gần 10% và hơn 14%, phản ánh sự mất niềm tin của nhà đầu tư vào sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. 

Thị trường chứng khoán Tokyo cũng có khởi đầu tiêu cực và kết thúc với việc giảm 0,4%. Chỉ số Nikkei đã có tuần khởi đầu tệ nhất khi mất tới 7% trong 5 ngày giao dịch liên tiếp. Trong khi đó, thị trường Sydney và Seoul lần lượt tăng 0,4% và 0,7% khi chỉ dao dộng trong biên độ tích cực.

Trong một diễn biến có liên quan, giá dầu trên thị trường châu Á đã bật tăng trở lại từ mức thấp nhất 12 năm qua trong bối cảnh tình hình thị trường Trung Quốc bất ổn và nguồn cung dầu quá dư thừa khiến các nhà đầu tư e ngại. Chiều 8/1, trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2016 đã tăng 69 xu Mỹ (2,07%) lên 33,96 USD/thùng và dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng tăng 73% (2,16%) lên 34,48 USD/thùng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần