Kinhtedothi-Chiều ngày 31/1 ( tức 29 Tết) Hiệp hội Gas Việt Nam thông tin, từ ngày 1/2/2022 cũng là mùng 1 Tết Nguyên đán, giá gas bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh tăng 16.000 đồng/bình 12kg, lên mức 460.000 đồng/bình 12kg. Giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Đại diện Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết, từ 1/2/2022 (mùng 1 Tết Nguyên đán) giá gas bán lẻ của Saigon Petro tăng 1.333 đồng/kg (đã VAT), tương đương mức tăng 16.000đồng bình 12kg. Với mức giá bán mới này, giá gas Saigon Petro bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng 460.000 đồng bình 12kg. Tương tự các hãng gas khác như Pacific Petro, Gas Pacific, City Petro, ESGas cũng thông báo tăng giá bán từ 14.000-16.000 đồng/bình 12kg từ ngày 1/2/2022. Thực tế cho thấy trong năm 2021, giá gas đã có 9 lần tăng và 3 lần giảm giá, tháng 12/2021 sau 6 tháng liên tiếp tăng giá gas bán lẻ trong nước đã quay đầu giảm 24.000 đồng/bình gas 12 kg.
sản xuất gas tại Công ty PV GAS
Lý giải nguyên nhân khiến mặt hàng gas tăng giá ngày trong những ngày đầu năm mới, đại diện Hiệp hội Gas Việt Nam nêu rõ, giá gas tháng 2 tăng là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân đạt 775 USD một tấn, tăng 50 USD một tấn so với tháng trước. Trong khi đó hiện giá gas trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Những ngày cuối tháng 1/2022, giá khí đốt tại thị trường Mỹ liên tục biến động do sắp có đợt rét quét qua miền Bắc, Trung, Đông và một số bang miền Nam nước này. Trong khi đó, các nước châu Á và châu Âu cũng có nhu cầu nhiên liệu cao cho mùa đông đã khiến giá gas thế giới tăng vọt.
Tết Nguyên đán nên nhu cầu sử dụng gas tăng mạnh nên nhiều người tiêu dùng lo lắng sẽ không đổi được bình gas mới, trả lời về vấn đề này các doanh nghiệp kinh doanh gas đều khẳng định, cửa hàng bán lẻ đều bán hàng xuyên Tết đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân.
Kinhtedothi - Với hàng trăm viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm KH&CN, Hà Nội được xem là “điểm khởi phát” của Nghị định 271/2025/NĐ-CP (Nghị định 271) của Chính phủ, nơi tiên phong chuyển đổi tri thức thành giá trị kinh tế. Đây cũng là bước cụ thể hóa cam kết của thành phố trong việc biến KH&CN và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2025 - 2030, ngành chăn nuôi Hà Nội đặt mục tiêu phát triển theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, ứng dụng công nghệ cao và tiếp tục hình thành các chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.
Kinhtedothi - Mô hình nuôi ốc nhồi tự nhiên của hộ anh Nguyễn Bá Thành, ở thôn Miêng Hạ, xã Ứng Thiên không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn hướng tới sản xuất an toàn, thân thiện môi trường.
Kinhtedothi - Chiều ngày 23/10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp – thương mại tiêu biểu Hà Nội năm 2025, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025.