Kinhtedothi - Do khan hàng nên giá gà thịt những ngày sau Tết Nguyên đán 2022 vẫn neo ở mức cao, dao động 140.000 - 150.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, người chăn nuôi không nên tái đàn ồ ạt, tránh cung thừa cầu.
Thời điểm này, hầu hết chợ truyền thống, siêu thị, hàng quán trên địa bàn TP Hà Nội đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Hoạt động mua bán hầu như trở về bình thường, nhu cầu tiêu dùng chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thực phẩm tươi sống, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả tươi…
Chăn nuôi gia cầm tại Sóc Sơn
Sau kỳ nghỉ Tết, người dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội sinh sống và làm việc, nên nhu cầu thực phẩm tăng mạnh, giá cả nhiều loại vẫn neo ở mức cao so với dịp trước Tết. Trong đó, giá gia cầm lông tại các chợ truyền thống, siêu thị đang được bán với giá 140.000 - 150.000 đồng/kg; giá gà thịt dao động quanh mức 180.000 đồng/kg.
Chị Nguyễn Thị Bình, chuyên buôn bán gia cầm tại chợ La Cả (Dương Nội, quận Hà Đông) cho biết, trước Tết, gà là mặt hàng bán chạy nhất và mỗi ngày tăng một giá, thậm chí giá gà sau khi được làm sạch lên tới 180.000 đồng/kg.
Thời điểm này, giá gà thịt vẫn giữ giá ở mức cao với 170.000 - 180.000 đồng/kg do người dân có nhu cầu mua để hoá vàng, đi lễ dịp đầu năm. Mặt khác, giá gà tăng cao còn do nguồn cung khan hiếm, đặc biệt là loại gà trống. Tuy nhiên theo chị Bình, giá gà chỉ neo cao trong tháng Giêng và sớm hạ nhiệt trong thời gian tới.
Vừa chăm sóc đàn gà, ông Nguyễn Văn Bình (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) cho biết, năm 2021, người chăn nuôi gà gồng mình gánh lỗ, sản phẩm bán ra dưới giá thành sản xuất do đầu ra khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với đó, giá cám tăng cao khiến không ít hộ bên bờ vực phá sản và e dè tái đàn.
Vào dịp cuối năm 2021 và sau Tết, giá gà tăng cao nên người chăn nuôi vớt vát được một chút lãi. Thời điểm này là thời gian cao điểm để các hộ vào lứa mới, tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi đang e dè tái đàn bởi giá cám vẫn tiếp tục tăng, trong khi đầu ra sản phẩm bấp bênh do dịch Covid-19.
Kinhtedothi - Cũng theo tín ngưỡng dân gian, cứ vào ngày Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch (10/2/2022), mọi người lại đi sắm lễ vật để cúng lấy vía Thần Tài để cầu xin làm ăn thuận lợi, phát đạt trong năm mới.
Kinhtedothi - Mặc dù đã kết thúc kỳ nghỉ Tết, hệ thống chợ truyền thống mở cửa trở lại nhưng nhiều hàng quán ăn uống vẫn lấy lý do thực phẩm đứng ở mức cao để “chặt chém” khách những ngày đầu năm.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13/1/2026 về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Kinhtedothi - Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 tiếp tục bất ổn khó lường, xuất khẩu thủy sản Việt Nam lần đầu thiết lập kỷ lục mới với kim ngạch hơn 11,34 tỷ USD.
Kinhtedothi - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, cả nước có 195,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 24,1%) và 102,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 34,3%), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 297,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2024.
Kinhtedothi - Ghi nhận giá heo hôm nay ngày 12/1 vẫn đang trên đà tăng phi mã tại cả ba miền. Hiện tại, cả nước ghi nhận gia heo được thu mua trong khoảng 63.000 - 74.000 đồng/kg.
Kinhtedothi - Những ngày qua, sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và đóng gói sản phẩm đồ hộp đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong số các sản phẩm bị phát hiện vi phạm có mặt hàng dán nhãn “Patê Cột Đèn Hải Phòng”.