Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giá hoa quả, thực phẩm ngày rằm tháng Giêng "leo thang"

Kinhtedothi - Nhu cầu hoa quả đi lễ chùa cầu an và cúng ngày Rằm tháng Giêng tăng cao, cộng với nguồn cung thiếu hụt khiến giá hoa quả tăng giá gấp đôi ngày thường.
"Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng", để có một mâm cỗ cúng trong ngày rằm tháng Giêng năm nay, người tiêu dùng phải chi một khoản tiền không nhỏ để mua hoa, quả về thắp hương cũng như đi lễ chùa.

Ghi nhận tại các chợ Phú Nhuận, Bàn Cờ (quận 3), An Đông (quận 5), Thị Nghè (Bình Thạnh), Nguyễn Văn Trỗi (quận 3)... trong ngày 13/2 (tức ngày 14 âm lịch) các loại hoa quả, thực phẩm và đồ dùng dành cho ngày rằm tháng giêng bắt đầu tăng giá từ 20-50% so với những ngày trước đó.

Cụ thể, quýt (trái nhỏ) có giá 60.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg; nho Mỹ 120.000 đồng/kg, vú sữa dao động từ 40.000-60.000 đồng/kg, trong khi ngày thường chỉ bán ở mức 20.000 đồng/kg; mãng cầu ta giá 50.000 đồng/kg, tăng khoảng 15.000 đồng/kg so với vài ngày trước; xoài cát hiện có giá 40.000-45.000 đồng/kg, bưởi năm roi 25.000-50.000 đồng/kg...

 
 Các loại hoa quả, thực phẩm cho ngày rằm tháng Giêng bắt đầu tăng giá từ 20-50% so với trước đó.
Các loại hoa quả, thực phẩm cho ngày rằm tháng Giêng bắt đầu tăng giá từ 20-50% so với trước đó.
Theo hầu hết tiểu thương, càng những ngày cận rằm tháng Giêng, mức giá càng cao hơn. Dự kiến, trong ngày 14 đến 15/1 (âm lịch), giá các loại trái cây sẽ tăng khoảng 40-60%.

Bà Năm Thủy (Đường Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận) tranh thủ đi thể dục sớm và ghé vào chợ Phú Nhuận mua trái cây về thắp hương và đi lễ chùa ngày rằm tháng Giêng, song do giá trái cây tăng nhanh nên bà đã cạn túi sau khi mua được vài ba loại.

"Cách đây 2 ngày các loại trái cây rẻ hơn trong dịp Tết rất nhiều, nhưng hôm nay đi chợ giá đã đẩy lên cao quá. Cũng biết ngày rằm giá sẽ nhỉnh lên đôi chút, nhưng không ngờ đã tăng lên gấp đôi. Tôi mới mua được hai trái bưởi và cân quýt đã cạn tiền", bà Thủy cho biết.

Bà Lê Thương, chủ sạp trái cây chợ Phú Nhuận giải thích: "Do trong Tết, các nhà vườn đã thu hoạch gần như toàn bộ nên sau Tết không có nhiều hàng để bán. Chính vì vậy, muốn mua bưởi đẹp phải trả giá đắt". Theo bà, nếu như mấy ngày trước có thể giảm vài nghìn một kg cho khách vui, nhưng trong rằm tháng Giêng, nhu cầu mua sắm ở mức cao nên không có chuyện kỳ kèo bớt một thêm hai.

Trong khi đó, chị Lâm Thu Hoài (chủ cơ sở trái cây) tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho hay: "một số loại hoa quả sau Tết trở nên khan hiếm chứ không phong phú như trước Tết. Nhiều nhà xe vẫn chưa làm việc trở lại nên việc vận chuyển từ nhà vườn lên các vựa trái cây cũng có đôi chút khó khăn. Do vậy, sau Tết chỉ giảm giá đôi chút chống ế cho tới khi nhu cầu tăng cao như rằm tháng Giêng phải lên giá bù vào".

Song song với mặt hàng trái cây, giá hoa tươi tại các chợ đầu mối cũng rục rịch tăng. Ghi nhận tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ hoa Đầm Sen (quận 11) - nơi chuyên cung cấp hoa tươi cho thành phố, giá hoa tươi mới giảm được mấy ngày sau Tết Giáp Ngọ nay lại thi nhau tăng giá.

Cụ thể, giá hoa tại các chợ như hoa lay ơn trước đó chỉ 40-50.000 đồng/chục nay tăng lên 80.000-90.000 đồng/chục, hoa cúc 10.000 đồng/bó tăng lên 20.000 đồng/bó. Nếu như ngày thường, trung bình mỗi bó huệ (10 cành) bán với giá 30.000 đồng/bó, nay có giá 80.000 đồng.

Không chỉ các mặt hàng phục vụ cúng lễ, các thực phẩm đồ chay năm nay cũng khá phong phú và đa dạng với nhiều loại như thịt gà, bò, chả giò, cá thu... để người tiêu dùng lựa chọn. Trong đó, thịt gà, bò, chả giò có giá từ 17.000-25.000 đồng/gói loại 200gam; chà bông chay các loại dao động 30.000-60.000 đồng/hộp loại 300 gam.

Nhân viên cửa hàng đồ chay Âu Lạc (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh) cho biết, các loại thực phẩm đồ chay giữ giá như năm ngoái, tuy nhiên có nhiều mặt hàng phong phú hơn để phục nhu cầu của người dân.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

21 Sep, 06:12 AM

Kinhtedothi-Gắn liền với thực hiện “trật tự văn minh đô thị (VMĐT)”, phong trào thi đua lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn TP Hà Nội thời gian gần đây đã góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho Thủ đô.

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

20 Sep, 03:51 PM

Kinhtedothi - Hội thao được tổ chức là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

20 Sep, 10:50 AM

Kinhtedothi- Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, từ ngày 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ không còn thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ