Gia Lai: Bắt đối tượng trộm 4 tượng Phật trị giá khoảng 300 triệu đồng

Tuấn Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Xuân Định (28 tuổi, trú tại thôn 2, xã Biển Hồ, TP Pleiku) để điều tra hành vi trộm cắp 4 pho tượng quý của chùa Bửu Minh.

Theo hồ sơ ban đầu, vào ngày 28/1 (tức mồng 7 Tết), Công an huyện Chư Păh nhận được tin báo của đại diện Chùa Bửu Minh (ở thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 4 pho tượng Phật quý.

Đối tượng Võ Xuân Định và các tang vật bị lấy cắp (Ảnh do Công an cung cấp).
Đối tượng Võ Xuân Định và các tang vật bị lấy cắp (Ảnh do Công an cung cấp).

Ngay khi nhận thông tin, cơ quan công an đã cho tiến hành xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Qua 6 ngày xác minh, truy tìm đối tượng, đến đêm ngày 3/2, Công an huyện Chư Păh đã bắt giữ Võ Xuân Định.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, công an thu giữ 4 pho tượng Phật, 1 xe máy cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Võ Xuân Định khai  vào đêm 27/1 (tức mồng 6 Tết), lợi dụng sơ hở, đối tượng đã đột nhập chùa Bửu Minh để trộm 4 pho tượng quý bán lấy tiền tiêu xài.

Các pho tượng quý gồm: Tượng Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật (chất liệu bằng đồng mạ, cao 1m20, ngang 60 cm); Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (gỗ hương, cao 90 cm, ngang 50 cm); tượng A Di Đà Phật (gỗ mít cao 90 cm, ngang 50 cm) và tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (đồng kỵ, cao 40, ngang 25 cm). Tổng giá trị của 4 pho tượng khoảng 300 triệu đồng.