Knhtedothi- Các bị cáo đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự, quy định thủ tục về đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cùng bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong phiên toà sơ thẩm sáng ngày 18/3, 7 bị cáo bị truy tố là nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) Phan Trung Tường cùng Bùi Thị Nguyên Sáng (SN 1982, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ia Grai); Nguyễn Phi Hùng (SN 1978, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng); Lê Thị Thắm (SN 1988, Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường xã Ia Grăng); Chu Sỹ Mởn (SN 1974, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai); Đặng Thị Xuân Sương (SN 1987) và Kiều Thị Lê (SN 1988 cùng là chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ia Grai).
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Theo hồ sơ truy tố, từ ngày 21/11/2014 đến ngày 31/8/2017, các bị cáo trên đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự, quy định thủ tục về đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu, dẫn đến việc cấp khống đối với 14 GCNQSDĐ cho 15 đối tượng không có đất thực tế hoặc có diện tích đất nhỏ nhưng nâng khống diện tích lớn hơn.
Chủ thể được cấp đã dùng các GCNQSDĐ thế chấp vay tiền tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai rồi chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 7,9 tỷ đồng.
Phiên toàn sơ thẩm sáng ngày 18/3 đại diện UBND huyện Ia Grai cùng một số ngân hàng liên quan đã không có mặt tại phiên tòa. Theo Hội đồng xét xử, sự vắng mặt này ảnh hưởng đến trách nhiệm, quyền lợi của những người liên quan nên đã quyết định hoãn phiên tòa.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 31/3.
Kinhtedothi - Sáng 17/3, TAND tỉnh Gia Lai đã hoãn phiên tòa xét xử hàng loạt cựu cán bộ ở huyện Chư Prông bị cáo buộc với nhiều tội danh như tham ô, sử dụng tài sản trái phép, vi phạm quy định, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Kinhtedothi- Ngày 12/3, Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo ban đầu về vụ việc nhóm người hành hung nhân viên Trạm y tế xã Kon Thụp, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật, tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân, củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng liên quan.
Kinhtedothi - Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dẫn đến cán bộ ở nhiều địa phương có những dự án thi công sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật làm giảm niềm tin của Nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.
Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao và biến động, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu mua vàng.
Kinhtedothi - Với tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án 5 – 6 năm tù.
Kinhtedothi - VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án chấn động xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Hành vi của nhóm bị cáo bị cáo buộc đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, biến xưởng vàng quốc gia thành nơi “sản xuất chui” vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định.
Kinhtedothi - Ngày thứ nhất phiên sơ thẩm được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã khai về việc chỉ đạo cảm ơn khi được trúng thầu và thanh quyết toán dự án,...