Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gia Lai: đề xuất xử lý hai cá nhân san ủi đất lâm nghiệp

Kinhtedothi- Công an huyện Chư Sê vừa có báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND huyện chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vụ san ủi đất lâm nghiệp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu, xử lý theo quy định.

Ngày 2/1/2025, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) có báo cáo xác minh, đề xuất chuyển hồ sơ vụ san ủi đất tại tiểu khu 1049 xã Ayun huyện Chư Sê. Trong đó cơ quan Công an xác định hành vi của Nguyễn Hữu Hiền và Lương Thế Cường không có dấu hiệu tội phạm, không cấu thành tội Hủy hoại rừng quy định tại điều 243 BLHS hoặc tội Vi phạm quy các định về sử dụng đất đai quy định tại điều 228 BLHS. Hành vi trên là vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Một diện tích đất lớn bị cày xới và hàng loạt phương tiện tham gia hoạt động.

Đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND huyện Chư Sê chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vụ san ủi đất trong lâm nghiệp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu, xử lý theo quy định.

Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh phát hiện các cá nhân đưa gần 20 thiết bị máy móc vào san ủi trái phép tại tiểu khu 1049. Cơ quan chức năng xác định diện tích đất bị san ủi ở 4 vị trí thuộc khoảnh 8 tiểu khu 1049, địa giới hành chính xã Ayun, huyện Chư Sê với diện tích hơn 6,48 ha.

Đối chiếu với bản đồ hiện trạng rừng năm 2023 tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 và bản đồ Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24/08/2024. Khu vực đào xới, san ủi nằm trên 04 lô thuộc khoảnh 8 tiểu khu 1049, đất thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Một con đường được san ủi.

Trao đổi với ông Đinh Mạnh Phong - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê cho biết: “trong hơn 8.000 ha rừng, đất rừng ban đang quản lý, chúng tôi đang kiến nghị để làm thủ tục chuyển giao hơn 1.000 ha đất về cho địa phương quản lý sau khi phân loại 3 loại rừng. Do lịch sử để lại, nhiều diện tích cấp trên giao cho chúng tôi quản lý nhưng thực tế là người dân đã canh tác từ lâu nên xảy ra tình trạng chồng lấn”./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: bắt tạm giam đối tượng khai thác khoáng sản trái phép nhiều lần

Đà Nẵng: bắt tạm giam đối tượng khai thác khoáng sản trái phép nhiều lần

03 Dec, 11:35 AM

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tam giam và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý (SN 1987, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

03 Dec, 09:37 AM

Khi tội phạm công nghệ cao ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức và hoạt động xuyên quốc gia; việc nhận diện rõ các phương thức, chiêu trò của tội phạm mạng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Qua đó, không chỉ giúp người dân nâng cao cảnh giác, việc hiểu đúng và đủ về các thủ đoạn, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ an toàn tài sản cá nhân, tổ chức trên không gian số, nơi đang trở thành “mảnh đất màu mỡ”của tội phạm.

Bóc gỡ đường dây cá độ quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây cá độ quy mô hàng nghìn tỷ đồng

03 Dec, 09:34 AM

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây này do Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ