Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gia Lai: đèo An Khê sạt lở, ách tắc giao thông nhiều giờ

Kinhtedothi- Mưa lớn cộng thêm sạt lở khiến giao thông qua đèo An Khê nối giữa hai tỉnh Gia Lai và Bình Định ách tắc nhiều giờ.

Ông Lê Ngọc Nam - Giám đốc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Ban QLDA 2) cho biết, đơn vị phối hợp với nhà thầu thi công triển khai các mũi thi công khắc phục ách tắc giao thông tại khu vực đèo An Khê vào sáng cùng ngày. 

Cũng theo ông Nam, vị trí ách tắc tại Km 64+650 QL19, tại đây đơn vị đang thi công thì xảy ra mưa lớn. Đất, đá đổ xuống bịt lối thoát nước khiến vị trí lòng đường bị ngập khoảng 40 cm và gây ách tắc giao thông. Các phương tiện di chuyển nhiều khiến cho việc khơi thông ách tắc chậm lại. Sau nhiều giờ ách tắc giao thông, khoảng 14h chiều nay (ngày 12/12) tuyến đường đã được thông trở lại.

Nhà thầu thi công đã huy động nhiều phương tiện máy móc để xử lý sự cố, nhằm nhanh chóng khôi phục giao thông.

Đoạn tuyến này nằm trong gói thầu XL-01 có chiều dài 17km (mở rộng đèo An Khê) tổng mức đầu tư 569 tỷ đồng được khởi công tháng 6-2022.

Dự án tăng cường kết nối giao thông Tây Nguyên có tổng chiều dài 143,6km (qua địa bàn 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai) với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Thời gian thi công từ tháng 8/2021 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, hiện nay một số gói thầu vẫn còn đang triển khai, khối lượng công việc còn nhiều.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vành đai 4 – Trục phát triển mới của không gian Thủ đô

Vành đai 4 – Trục phát triển mới của không gian Thủ đô

10 Feb, 02:08 PM

Kinhtedothi - Việc triển khai đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô không chỉ giải bài toán hạ tầng giao thông trước mắt mà còn đặt ra yêu cầu căn bản đối với điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Từ trục giao thông chiến lược, Vành đai 4 đang được xác định là “khung xương sống” để tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, đa trung tâm, tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội và toàn Vùng Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ