Kinhtedothi: Diện tích đất bị san ủi trái phép lên đến khoảng 26 ha, lớn hơn nhiều so với cáo cáo của chủ rừng. Lực lượng chức năng ghi nhận có 20 xe cơ giới tham gia hoạt động san ủi đất lâm nghiệp trái phép.
Liên quan đến diện tích đất rừng bị san ủi ở khoảnh 8 tiểu khu 1049 thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê, số liệu của UBND xã Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho thấy diện tích đất bị san ủi lên đến khoảng 26ha, Có 6 xe Kazma cùng 6 máy đào bánh xích, 6 máy múc, 1 xe lu nền và 1 xe gạt bánh tham gia vào hoạt động này.
Hiện trường đất bị cày xới và hàng loạt phương tiện bị đình chỉ hoạt động.
Qua đối chiếu với bản đồ hiện trạng 3 loại rừng, vị trí các đối tượng san ủi hiện trạng là đất nông nghiệp đã được bóc tách ra 3 loại rừng thuộc lâm phần quản lý của Ban quan lý rừng phòng hộ Chư Sê. Đoàn kiểm tra của huyện và xã đã lập biên bản đề nghị tạm dừng việc san ủi.
Theo báo cáo của UBND xã Ayun, Công an huyện Chư Sê đang lấy lời khai các đối tượng tham gia san ủi và điều tra vụ việc.
Con đường đi xuyên qua rừng phòng hộ được làm mới.
Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh theo báo cáo của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê, tỉnh Gia Lai vụ việc được phát hiện ngày 6/12, diện tích đất bị san ủi trái phép lên đến 5,06ha tại 4 vị trí thuộc khoảnh 8 tiểu khu 1049, địa giới hành chính xã Ayun, huyện Chư Sê.
Trong đó đất nông nghiệp trong lâm nghiệp là 4,65ha, 032ha đất trống và 0,09ha đất là đường mòn.
Các đối tượng huy động xe cơ giới vào san ủi trái phép trong đất lâm nghiệp.
Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê đã lập biên bản vi phạm và đình chỉ hoạt động đối với ông Nguyễn Hữu Hiền về hành vi san ủi đất lâm nghiệp khi chưa được phép. Đồng thời yêu cầu người vi phạm dừng ngay hành vi san ủi và không được phép mở rộng, lấn chiếm diện tích đất lâm nghiệp ở xung quanh.
Kinhtedothi- Ngành chức năng huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, mới phát hiện hơn 5 héc ta đất thuộc khoảnh 8 tiểu khu 1049 rừng phòng hộ bị san ủi trái phép.
Kinhtedothi- Thông tin từ công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự người chồng hờ trong vụ phát hiện người phụ nữ tử vong trong bếp có nhiều vết thương.
Kinhtedothi – Dù biết chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education - đơn vị tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền của khán giả.
Kinhtedothi - Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao và thái độ tận tâm, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xã Ô Diên đã giúp công dân tìm lại được chiếc điện thoại Iphone 16 Pro bị đánh rơi, trao trả cho người bị mất.
Kinhtedothi- Công an xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) vừa đấu tranh triệt phá thành công một ổ nhóm có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.
Kinhtedothi- Mặc dù không phải địa bàn trọng điểm về tội phạm mua bán người, song trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn xảy ra 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi (mua bán trong nội địa), với 11 đối tượng liên quan.
Kinhtedothi - Luật sư cho biết, căn cứ Điều 91, Bộ luật Dân sự hiện hành, người nào muốn đòi lại tiền phúng viếng thì phải chứng minh mình là chủ thể bị xâm phạm quyền lợi…