Kinhtedothi- Đoàn kiểm tra liên ngành vụ phá rừng ở huyện Ia Grai đã xác định rừng bị phá trong thời gian dài, có nhiều gốc cây mới bị cưa và có cây đường kính lên đến 115 cm.
Đoàn kiểm tra xác định rừng bị phá nằm rải rác tại tiểu khu 317, lâm phần thuộc Ban QLRPH Bắc Ia Grai (địa giới hành chính xã Ia Grăng, Huyện Ia Grai). Khu vực rừng bị khai thác là rừng sản xuất, theo Quyết định số 527/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai và các quyết định liên quan đến hiện trạng rừng năm 2023. Đây là rừng gỗ tự nhiên trên núi đất, với trạng thái trung bình (TXB).
Kiểm tra toàn bộ hiện trường phát hiện có 124 cây rừng bị cưa hạ, đường kính gốc từ 13 - 115 cm. Trong số này có 21 gốc cây dấu vết cưa mới, còn nguyên thân cây, 103 cây chỉ còn gốc, đã bị lấy đi phần thân. Dấu vết tại hiện trường cho thấy các đối tượng sử dụng cưa để cắt cây trong khoảng thời gian dài.
Một cây gỗ lớn bị cưa hạ chưa bị đưa ra khỏi rừng.
Đến nay vụ việc được giao cho các đơn vị Hạt Kiểm lâm, Công an, Viện KSND huyện và các ngành chức năng tiến hành phối hợp điều tra xử lý đối tượng vi phạm.
Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh tại huyện Ia Grai có 07 ha rừng bị phá thuộc lô 9, khoảnh 7, tiểu khu 317 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai (huyện Ia Grai) quản lý. Bước đầu xác định có các chủng loại như: Thành ngạnh, SP6, Vừng, Móng bò...
Ngay sau đó, UBND huyện Ia Grai, UBND tỉnh Gia Lai đều có công văn chỉ đạo các ngành địa phương xác định thiệt hại về rừng, nhanh chóng tổ chức điều tra truy tìm đối tượng.Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên lâm phần được giao quản lý.
Kinhtedothi- UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa có văn bản hoả tốc yêu cầu các đơn vị chức năng tại địa phương nhanh chóng điều tra làm rõ vụ phá rừng ở xã Ia Grăng.
Kinhtedothi- Qua tuần tra kiểm soát vào những ngày cuối tháng 10/2024, Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn đã phát hiện ra 01 vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 1679 do UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong quản lý.
Kinhtedothi- Sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và phá rừng tại huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), PV đã làm việc với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar.
Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin mới nhất về tình hình bão số 13 Kalmaegi. Dự báo, đến 22 giờ ngày 6/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h. Lúc này bão số 13 trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 17.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.
Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.