Gia Lai: khởi công 7 trường phổ thông nội trú liên cấp – thắp sáng tri thức vùng biên giới
Kinhtedothi- Sáng 16/11, tại tỉnh Gia Lai, lễ khởi công xây dựng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở (THCS) tại 7 xã biên giới đã diễn ra long trọng, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai.
Đông đảo các đại biểu tham dự tại buổi lễ.
Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục vùng khó khăn, vùng biên giới. Việc đầu tư xây dựng 7 trường học trên được thực hiện theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Ia Nan.
Dự án bao gồm 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã trọng điểm biên giới tỉnh Gia Lai (gồm các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chía, Ia O), với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh Gia Lai. Với quy mô 212 lớp học, dự kiến phục vụ khoảng 7.420 học sinh, các ngôi trường được thiết kế đồng bộ, hiện đại, bao gồm khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bày tỏ niềm vui mừng sâu sắc, khẳng định khi hoàn thành, đây sẽ là những ngôi trường kiểu mẫu, hiện đại, thân thiện - nơi nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên của các em học sinh vùng biên giới; là biểu tượng sinh động của chính sách đại đoàn kết dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ vùng khó khăn.
Để đảm bảo công trình đạt được kết quả tốt nhất, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng các đơn vị thi công phải tập trung tối đa nguồn lực, quyết tâm thi công đúng tiến độ, đồng thời bảo đảm nghiêm ngặt chất lượng, an toàn, hiệu quả, kiên quyết tránh mọi hình thức làm việc đối phó, gây lãng phí.
Cùng với đó, chính quyền và Nhân dân địa phương có vai trò hết sức quan trọng, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác giám sát và hỗ trợ để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đặc biệt, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cần chủ động chuẩn bị toàn diện về đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, xây dựng phương án quản lý và chương trình giảng dạy phù hợp nhằm mục tiêu để ngôi trường khi đi vào hoạt động sẽ thực sự trở thành một “ngôi nhà tri thức - nơi ươm mầm tương lai” cho con em vùng biên giới.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, đề nghị chủ đầu tư, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và 7 xã biên giới quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.
Ông nhấn mạnh đây là một chiến dịch đặc biệt, cần được triển khai bằng hành động quyết liệt, với phương châm “khẩn trương, chắc chắn, hiệu quả”, thiết lập cơ chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm, cam kết hoàn thành dự án trước ngày 30/8/2026.
Cùng với tiến độ xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, từ đội ngũ giáo viên, kết nối hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước sạch, viễn thông), đến việc khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút và hỗ trợ đặc thù cho giáo viên, học sinh, nhằm đảm bảo các trường đủ điều kiện đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học 2026 - 2027, đáp ứng mục tiêu đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng tin tưởng với sự quan tâm của Trung ương, sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng tinh thần trách nhiệm cao, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ quan, thực sự trở thành biểu tượng rực rỡ cho khát vọng vươn lên của con em đồng bào vùng biên giới Gia Lai.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Những ngôi trường nơi các xã biên giới tỉnh Gia Lai không chỉ là công trình giáo dục mà còn là biểu tượng sinh động của chính sách đại đoàn kết dân tộc, tạo nền tảng vững chắc, chắp cánh cho khát vọng vươn lên của con em đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên cương Tổ quốc.

Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”
Kinhtedothi - Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm lỡ quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Gia Lai: hơn 40 tỷ đồng được tiếp nhận trong buổi phát động chung tay khắc phục bão số 13
Kinhtedothi - Chương trình tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả bão số 13 tại Gia Lai đã nhận được hơn 40 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quý giá, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của toàn xã hội; đặc biệt là sự chung tay đầy trách nhiệm từ nhiều DN để giúp người dân vùng bão sớm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân, doanh nghiệp thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ tại Gia Lai
Sáng ngày 13/11, trong chương trình công tác tại tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát tình hình, thăm hỏi, động viên người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.






