Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gia Lai: khởi tố Giám đốc và thuộc cấp một công ty sản xuất cà phê giả

Kinhtedothi- Ngày 4/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khởi tố và tạm giam hai bị can: Võ Minh Tùng (sinh năm 1978, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Giám đốc Chi nhánh cà phê Thành Khôi thuộc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai và nhân viên của chi nhánh này là Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1987, trú tại phường An Bình, tỉnh Gia Lai).

Đối tượng Võ Minh Tùng hiện đã bị tạm giữ hình sự.

Trước đó, vào ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an phường Hội Phú và Công an xã Gào tiến hành kiểm tra, khám xét đồng loạt tại chỗ ở, nơi làm việc của ông Võ Minh Tùng tại số 96 Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú) và cơ sở sản xuất tại 278 Trường Sa (xã Gào).

Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu quan trọng, cho thấy hoạt động sản xuất và buôn bán cà phê bột giả của Công ty Nguyên Phát Gia Lai.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật là cà phê đã được đóng gói thành phẩm.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tạm giữ một lượng lớn tang vật, bao gồm hơn 4,3 tấn cà phê thành phẩm (trong đó có 377 kg đã đóng gói thương phẩm) cùng với các nguyên liệu chính như hơn 4,3 tấn đậu nành hạt và 843 kg cà phê hạt đã rang. Bên cạnh đó, các vật chứng khác bị thu giữ còn có 410 triệu đồng tiền mặt, 3 máy chế biến cà phê, 2 xe tải thùng loại 2,5 tấn, 2 xe ô tô con, cùng nhiều máy vi tính, sổ sách chứng từ kế toán, nhập kho và một số hương liệu, phụ gia khác liên quan đến hoạt động sản xuất cà phê giả.

Qua công tác giám định, cơ quan chức năng xác định số cà phê bột thu giữ là hàng giả, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Võ Minh Tùng, mặc dù nhận thức rõ sản phẩm cà phê bột có hàm lượng chất caffeine thấp là hàng thực phẩm giả, nhưng vẫn trực tiếp chỉ đạo nhân viên Nguyễn Văn Hạnh tiến hành sản xuất, chế biến để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Lai: bắt thanh niên giật vé số của người khuyết tật

Gia Lai: bắt thanh niên giật vé số của người khuyết tật

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tội phạm trật tự xã hội giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Phú Thọ: tội phạm trật tự xã hội giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

26 Dec, 01:27 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 380 vụ, tương đương 28,2% so với năm 2024) làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính 185,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Có được phép hành nghề "đòi nợ thuê"?

Có được phép hành nghề "đòi nợ thuê"?

26 Dec, 11:28 AM

Kinhtedothi - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuộc danh mục các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hành vi đòi nợ thuê trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ