Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ triển khai ngay các kịch bản ứng phó trên phần mềm hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai cho 58 xã, phường thuộc khu vực phía Đông tỉnh.
Việc kích hoạt các kịch bản ứng phó bão bắt đầu từ 15 giờ 00, ngày 4/11/2025, được phân chia cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả tối đa. Theo đó, kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 (cấp độ cao nhất) được áp dụng cho 16 xã, phường trọng điểm, bao gồm: Phường Hoài Nhơn Bắc, Phường Hoài Nhơn, Phường Hoài Nhơn Đông, Phường Tam Quan, Xã Phù Mỹ Bắc, Xã Phù Mỹ Đông, Xã An Lương, Xã Đề Gi, Xã Cát Tiến, Xã Ngô Mây, Xã Tuy Phước, Xã Tuy Phước Đông, Phường Quy Nhơn Đông, Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Nam và xã Nhơn Châu. Đối với 42 xã, phường còn lại thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, kịch bản ứng phó bão cấp độ 4 đã được kích hoạt.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ động rà soát, sắp xếp, sẵn sàng khu vực để bố trí neo đậu tàu, thuyền vào tránh, trú bão Kalmaegi, đảm bảo an toàn. Ảnh: XDCS
UBND tỉnh Gia Lai nghiêm túc yêu cầu UBND 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh phải tập trung cao độ, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt và báo cáo kịp thời, đầy đủ các thông tin quan trọng. Các địa phương có nhiệm vụ cập nhật liên tục số liệu sơ tán dân, điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, lương thực thực phẩm, các tình huống khẩn cấp và thống kê thiệt hại (nếu có). Đặc biệt, công tác sơ tán dân theo đúng kịch bản đã kích hoạt phải được hoàn thành và báo cáo số liệu lên phần mềm trước 12 giờ ngày 6/11/2025.
Song song với công tác sơ tán dân, việc đảm bảo an toàn hồ, đập được đặt lên hàng đầu nhằm ứng phó hiệu quả với bão Kalmaegi và mưa lũ. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nghiêm ngặt UBND các xã, phường (là chủ sở hữu hồ/đập), Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai và các chủ hồ, đập thủy điện trên địa bàn tỉnh phải triển khai ngay phương án ứng phó thiên tai công trình đã được phê duyệt. Các đơn vị này phải vận hành điều tiết theo đúng quy trình, tuyệt đối bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời kiểm tra, sẵn sàng hệ thống cảnh báo hạ du và tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi sát sao diễn biến.
Về công tác báo cáo, các đơn vị quản lý hồ, đập được yêu cầu phải báo cáo nhanh ngay lập tức khi có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào xảy ra, gửi thông tin trực tiếp về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công Thương. Đồng thời, việc báo cáo tình hình vận hành và số liệu quan trắc khí tượng thủy văn phải được thực hiện liên tục và kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) và Sở Công Thương (đối với hồ thủy điện) để phục vụ công tác điều hành và chỉ đạo chung của tỉnh.
Các biện pháp ứng phó khẩn trương, chủ động này thể hiện quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong việc giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.
Trích dẫn
Trích dẫn 1
Dự báo vị trí và đường đi của bão Kalmaegi. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai: Khoảng 1 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Pilippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.
Dự báo đến 1 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 630km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Đến 1 giờ ngày 7/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4: khu vực giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa); vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.
Kinhtedothi - Bão Kalmaegi đang tiến nhanh vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Dự kiến ngày 5/11, Kalmaegi sẽ trở thành cơn bão số 13 ảnh hưởng đến nước ta.
Kinhtedothi - Ngày 19/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai có Công điện số 18/CĐ-TW đề nghị các tỉnh, TP khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các bộ ngành liên quan tập trung triển khai các giải pháp ứng phó bão Kalmaegi.
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.
Kinhtedothi - Trong lúc xử lý sạt lở trên tuyến đường ven biển ở tỉnh Hà Tĩnh, một khối lượng lớn đất đá từ trên núi cao tiếp tục sạt lở xô lật máy đào và xe tải, khiến 2 người bị thương.
Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.
Xổ số trực tiếp miền Bắc mở thưởng vào thứ hai đến chủ nhật hàng tuần. Kết quả XSTT được chúng tôi tường thuật trực tiếp từ các hội đồng XSKT miền Bắc.
Kinhtedothi - Khu vực vùng núi Quảng Nam cũ (TP Đà Nẵng) tiếp tục đối mặt với những thách thức do thiên tai gây ra. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực giúp đỡ người dân trên mọi mặt trận.