Gia Lai: Nguyên cán bộ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bị vỡ nợ
TAND tỉnh Gia Lai vừa đưa ra xét xử sở thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Phạm Thị Oanh (SN 1987, quê quán Hải Hậu, Nam Định. Thường trú tại TP. Pleiku, Gia Lai), về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong lúc đang làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Gia Lai, bị cáo Phạm Thị Oanh còn làm thêm việc đáo hạn ngân hàng, mua bán nhà đất, kinh doanh quán cà phê...
Tới thời điểm bị bắt, bị cáo Oanh được xác định đã thực hiện hành vi vay tiền của nhiều người, trong đó thường xuyên vay mượn tiền của vợ chồng bà Văn Thị Hồng H. (đồng nghiệp của Oanh).

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2021, Oanh nhiều lần vay mượn tiền của vợ chồng bà H. để làm đáo hạn ngân hàng, lãi suất hai bên thỏa thuận từ 1 nghìn đến 1,5 nghìn/triệu/ngày. Để tạo niềm tin, những lần này, Oanh đều trả tiền vay và lãi theo đúng cam kết nên được vợ chồng bà H. tin tưởng.
Cáo trạng truy tố xác nhận, Oanh sử dụng tiền vay này để xoay vòng trả nợ cho bà B., bà D., bà L.
Do vay quá nhiều, tới ngày hẹn bị cáo Oanh không thể trả nên đã tuyên bố vỡ nợ. Đối với số tiền 4,7 tỷ vay của bà vợ chồng bà Văn Thị Hồng H., Oanh chỉ trả được 2,715 tỷ đồng, số còn lại không trả được. Do đó, bà H đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt cán bộ thuế Gia Lai về hành vi chiếm đoạt tài sản
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với ông Ngô Thanh Thí, chuyên viên Phòng Thanh kiểm tra số 3 (Cục Thuế tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phùng Ngọc Mỹ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: siết chặt khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép
Kinhtedothi - UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo đến các địa phương về việc tăng cường quản lý việc cải tạo đất nông nghiệp và tận dụng đất dôi dư sử dụng làm san lấp mặt bằng trái phép đang diaãn ra phức tạp trên địa bàn.