Gia Lai: nỗ lực ứng phó với bão số 13 giúp giảm thiểu thiệt hại về mọi mặt
Kinhtedothi - Chiều 7/11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp quan trọng để đánh giá công tác ứng phó và bàn giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi), cơn bão được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm.
Cuộc họp do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì. Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền các địa phương.
Quang cảnh cuộc họp.
Bão số 13 (Kalmaegi) được xác định là một trong những cơn bão mạnh, tốc độ nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, với gió giật cấp 10-12, giật trên cấp 14-15 khi đổ bộ trực tiếp vào Gia Lai. Cơn bão đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, hồ đập, lưới điện, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Trước tính chất cực kỳ nguy hiểm của bão, tỉnh Gia Lai đã triển khai cách làm chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn so với thông lệ, với phương châm: “phòng bão từ sớm, từ xa, từ khi chưa có bão” và “xây dựng phương án ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại cuộc họp.
Tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các hành động từ sớm, ngay từ khi bão chưa hình thành ở biển Đông, quán triệt từ cấp tỉnh đến cấp xã. Cụ thể bao gồm: tổ chức họp khẩn, ra lệnh cấm biển, rà soát dân cư tại khu vực xung yếu và chủ động hạ mực nước các hồ chứa để sẵn sàng đón lũ.
Điểm nổi bật nhất trong công tác ứng phó là quyết định tổ chức di dời dân với quy mô rất lớn: hơn 93.000 hộ, tương đương 341.000 nhân khẩu. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng Nhân dân, việc sơ tán được thực hiện triệt để, bắt buộc, không để bất kỳ người dân nào ở lại khu vực nguy hiểm.
Song song với việc chủ động ứng phó, tỉnh Gia Lai đã thể hiện sự sâu sát và kỷ luật cao trong điều hành công tác phòng, chống bão. Cụ thể, tỉnh đã khẩn trương thành lập 14 tổ công tác đặc biệt do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp dẫn đầu, phân công xuống tận các khu vực trọng yếu. Các tổ công tác này có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại chỗ.
Tỉnh Gia Lai cũng đã huy động tối đa lực lượng gồm quân đội, Công an, biên phòng, dân quân... chia thành nhiều chốt, bám sát địa bàn, luôn trong tư thế sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn bằng các phương tiện chuyên dụng như xuồng, thiết giáp.
Đặc biệt, tại nhiều khu vực nguy hiểm như ven biển, vùng sạt lở hay chân đập đều có lực lượng trực chiến trước khi bão vào. Công tác chỉ đạo cũng được tăng cường thông qua việc ban hành liên tiếp nhiều công điện, văn bản chỉ đạo nhanh chóng, sát với thực tế và cụ thể, bao gồm lệnh cấm biển, cấm người ra đường, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền và yêu cầu dự trữ lương thực.
Nhờ những hành động chủ động từ sớm, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện đến tận cơ sở, mặc dù là địa phương nơi bão đổ bộ trực tiếp, thiệt hại về người đã được giảm thiểu đáng kể.
Theo báo cáo, tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 người chết và 8 người bị thương, thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu và mức độ nguy hiểm hủy diệt của cơn bão. Điều này khẳng định hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai của tỉnh.
Dù công tác phòng, chống đã được triển khai, bão số 13 vẫn gây ra thiệt hại nặng nề về vật chất trên diện rộng của tỉnh Gia Lai.
Dù công tác phòng, chống đã được triển khai, bão số 13 vẫn gây ra thiệt hại nặng nề về vật chất trên diện rộng. Về nhà ở, con số thiệt hại rất lớn với 199 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn và 12.447 căn bị tốc mái, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Lĩnh vực thủy sản cũng chịu tổn thất nghiêm trọng khi có 15 thuyền bị chìm, 42 thuyền bị hư hỏng, cùng với 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn.
Về hạ tầng, bão đã gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường, đáng kể nhất là mố cầu Đắk Pờ Tó bị cuốn trôi, dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông kéo dài. Ngoài ra, nông nghiệp cũng chịu thiệt hại lớn với hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu bị hư hại, cùng với việc nhiều gia súc, gia cầm bị chết.
Ước tính tổng thiệt hại ban đầu đã vượt hơn 5.000 tỷ đồng. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và cập nhật số liệu thiệt hại do nhiều khu vực bị chia cắt liên lạc.

Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 7/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.

Gia Lai: lực lượng các xã phía Tây khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả bão số 13
Kinhtedothi - Ngay từ sáng 7/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tại các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân, khẩn trương xuống từng thôn, làng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13, sớm ổn định cuộc sống.

Gia Lai thiệt hại nặng nề sau bão số 13, ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng
Kinhtedothi - Sáng 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại Sở Chỉ huy tiền phương Gia Lai (đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) để đánh giá và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 13.





