Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Gia Lai: tuyên án đối tượng buôn bán người qua khu vực Tam giác vàng

Kinhtedothi - Ngày 16/4, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, trú tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), là đối tượng đã lừa bán 8 người Việt Nam sang Lào và Myanmar ra xét xử.

Phiên tòa được xử trực tiếp (các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại TAND tỉnh Gia Lai) và kết hợp trực tuyến đến điểm cầu TAND tỉnh Điện Biên, do bị cáo Huyền đang bị giam giữ ở tỉnh này.

Theo cáo trạng, bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Trong thời gian làm việc tại Myanmar, Huyền là người đã trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận, móc nối với các đối tượng người Trung Quốc là Kuai Shou (Quái vật), Xiao Bei (Tiểu Bắc), Liu Ge (ông Sáu), A Gui (Bánh Quẩy) là chủ Công ty Vũ Hán tại Myanmar và Lào, hình thành đường dây lừa bán người từ Việt Nam sang Myanmar và Lào.

Cuối năm 2022, Vũ Thị Khánh Huyền về Việt Nam, đưa ra các thông tin gian dối về việc làm, nhằm dụ dỗ, lừa gạt những người quen trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đưa sang Myanmar và Lào rồi chuyển giao cho Công ty Vũ Hán do người Trung Quốc làm chủ để cưỡng bức lao động, nhân phẩm, sức khỏe và quyền tự do. Nếu muốn được trả tự do phải chuộc 210 triệu đồng/người mới được ra khỏi đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bo Keo - Lào, nhằm mục đích thu lợi bất chính cho cá nhân.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu chính Hội trường xét xử TAND tỉnh Gia Lai.

Từ khoảng tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Khánh Huyền dã dụ dỗ, lừa gạt 8 người, gồm: Uông Thị H, Bùi Nhất Th, Bùi Khắc H, Nguyễn Danh Th, Đặng Văn L, Võ Thị Minh Th, Nguyễn Như Ph và Huyền Phương N; Huyền đã 2 lần đưa các nạn nhân ra nước ngoài để cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc.

Sau đó, Huyền thu hộ chiếu và tiếp tục đưa họ vượt biên trái phép sang Lào chuyển giao cho các Công ty tại Lào. Những người này bị ép buộc làm việc trái ý muốn, bóc lột sức lao động, đòi tiền chuộc và Huyền đã nhận được số tiền 1,1 tỷ đồng từ gia đình của 6/8 cá nhân.

Các nạn nhân, sau khi về được Việt Nam an toàn, đã làm đơn, kèm theo các tài liệu, chứng cứ liên quan gửi đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai tố cáo Vũ Thị Khánh Huyền có hành vi lừa gạt họ sang Myanmar và Lào, sau đó chuyển giao cho công ty do người Trung Quốc làm chủ, sử dụng phục vụ việc lừa đảo, bóc lột sức lao động, đòi tiền chuộc.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, đối tượng Huyền thực hiện hành vi mua bán người. Ngày 19/11/2023, Huyền bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can về tội “Mua bán người”.

Xét tính chất và hành vi phạm tội của Vũ Thị Khánh Huyền là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do, danh dự, nhân phẩm của con người, sức khỏe tinh thần của công dân được pháp luật bảo hộ, xem các bị hại như một món hàng hóa để thực hiện việc mua, bán nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị và trật tự xã hội tại địa phương. Hành vi đó của Huyền đã phạm vào tội “Mua bán người” với tình tiết định khung tăng nặng là “đối với 6 người trở lên” quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Ngoài vụ án mua bán người được được TAND tỉnh Gia Lai xét xử, bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền còn liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên giải quyết.

Tại phiên tòa, sau một ngày xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền 17 năm tù về tội “Mua bán người”.

Gia Lai: cho thôi việc Chánh án TAND huyện Đăk Đoa 

Gia Lai: cho thôi việc Chánh án TAND huyện Đăk Đoa 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

18 Sep, 07:33 PM

Kinhtedothi - Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dẫn đến cán bộ ở nhiều địa phương có những dự án thi công sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật làm giảm niềm tin của Nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

16 Sep, 04:49 PM

Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao và biến động, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu mua vàng.

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

09 Sep, 11:34 AM

Kinhtedothi - VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án chấn động xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Hành vi của nhóm bị cáo bị cáo buộc đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, biến xưởng vàng quốc gia thành nơi “sản xuất chui” vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ