Gia Lâm cần chuẩn bị tốt các điều kiện tiến hành sản xuất vụ Xuân thắng lợi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại buổi đi thăm, động viên phong trào sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại huyện Gia Lâm, sáng 6/2.

Tới thăm và động viên bà con nông dân đang sản xuất trên cánh đồng xã Đa Tốn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo vui mừng trước không khí lao động khẩn trương, phấn khởi của bà con nông dân nơi đây. Đồng thời, đánh giá cao việc bà con nông dân nơi đây mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với việc tiến hành gieo sạ thay vì cấy lúa truyền thống như trước kia, năng suất lúa đã tăng lên 60 tạ/ha, giúp tiết kiệm 2/3 ngày công lao động và chi phí lúa giống. Chủ tịch mong muốn bà con nông dân xã Đa Tốn tiếp tục đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.
Ảnh Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao đổi với với bà con và cán bộ địa phương trên cánh đồng gieo sạ ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao đổi với với bà con nông dân và cán bộ địa phương trên cánh đồng ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.
Đến thăm mô hình trồng hoa của Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tổng hợp Đa Tốn, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đánh giá đây là mô hình tốt cần nhân rộng và phát huy. Theo Phó Chủ nhiệm hợp tác xã Lê Thanh Phương, hợp tác xã trồng nhiều loại hoa, song chủ yếu là hoa ly, với giá bán bình quân khoảng 40 nghìn đồng/cây, trừ chi phí sản xuất thu lãi 10.000 đồng/cây. Tính ra, giá trị sản xuất hoa đạt trên 2 tỷ đồng/ha, gấp hàng trăm lần trồng lúa…. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đặc biệt lưu ý với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần quan tâm công tác quy hoạch vùng sản xuất cho phù hợp… Theo Chủ tịch, hiện nhiều nơi cùng trồng loại hoa này (hoa Ly) sẽ dẫn tới tình trạng “cung vượt cầu”, giá hạ, lợi nhuận giảm, vì thế cần phải tính toán giảm chi phí sản xuất để bảo đảm sản xuất lâu dài, Chủ tịch nhấn mạnh.

Trò chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã Đa Tốn, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của địa phương, kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; các công trình văn hóa, phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng quy mô, hợp lý; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Chủ tịch mong muốn Đa Tốn tiếp tục đẩy mạnh CNH - HĐH, nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển đổi nghề nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới; khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của địa phương để đời sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc hơn. Tại đây, Chủ tịch UBND TP cùng đoàn kiểm tra đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà văn hóa thể thao Đa Tốn.

Trước đó, thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm tại trụ sở UBND huyện, Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm qua, đồng thời mong muốn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa kinh tế huyện tăng trưởng cao hơn, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện năm trật tự, văn minh đô thị. Chủ tịch UBND TP yêu cầu huyện Gia Lâm chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành sản xuất vụ Xuân thắng lợi; huy động nguồn lực cho xây dựng hạ tầng nông thôn mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng và làm tốt công tác giao nhận quân đợt I năm 2014 đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
Đa Tốn là một xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Gia Lâm. Toàn xã có 429ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 265ha đất trồng lúa, 130ha trồng cây ăn quả, còn lại trồng hoa, cây cảnh. Đến nay, xã đã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần