Gia Lâm: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Gia Lâm đã được tổ chức thành công, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sáng 15/6, Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 Toàn cảnh hội nghị.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm, tính đến ngày bầu cử 23/5, tổng số cử tri trên địa bàn huyện Gia Lâm theo từng cấp bầu như sau: Cử tri bầu đại biểu Quốc hội là 194.152; cử tri bầu đại biểu HĐND TP là 194.152; bầu đại biểu HĐND huyện là 193.124; bầu đại biểu HĐND xã, thị trấn là 188.889.
Trong ngày diễn ra bầu cử (23/5), tiến độ, số lượng cử tri đi bỏ phiếu khá đảm bảo. Tính đến 19 giờ ngày 23/5, 100% tổ bầu cử trên địa bàn huyện đã tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định.
 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại buổi lễ..
Kết quả cử tri tham gia bỏ phiếu như sau: Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 99,65%; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND TP đạt 99,65%; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND huyện Gia Lâm đạt 99,62%; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn đạt 99,48%.
Đặc biệt, 151 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%; có 8 xã, thị trấn tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% so với tổng số cử tri trong danh sách (gồm các xã Trung Mầu, Đình Xuyên, Ninh Hiệp, Dương Hà, Kim Lan, Đông Dư, Bát Tràng, thị trấn Yên Viên).
Kết quả cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Gia Lâm đã đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu, thành phần. Trong đó, cử tri trên địa bàn đã bầu được 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND TP, 35 đại biểu HĐND huyện; đồng thời bầu ra 596/601 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Không có đơn thư khiếu nại tố cáo về bầu cử; không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.
 Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu tại hội nghị.
Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện đã được tổ chức thành công, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tuy nhiên, cũng còn một số khó khăn, hạn chế.
Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, bài học kinh nghiệm rút ra là, để cuộc bầu cử thành công, cần đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, gắn với việc phát huy quyền dân chủ của Nhân dân trong tất cả các khâu, các bước công việc. Cần tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc và sâu sắc trong cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức ý nghĩa và trách nhiệm của cuộc bầu cử.
 
 Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
Bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử trong công tác tổ chức thực hiện bầu cử. Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh. Đặc biệt, công tác nhân sự phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tập trung; chú ý lãnh đạo cả tiêu chuẩn và cơ cấu; phương pháp lãnh đạo phải hết sức chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và phát huy quyền dân chủ của Nhân dân.
Tại hội nghị tổng kết, Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm đã biểu dương và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần