Gia Lâm phấn đấu trồng mới hơn 10.000 cây xanh năm 2021

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2021, huyện Gia Lâm phấn đấu trồng mới 10.611 cây xanh trên địa bàn, bao gồm các loại cây đô thị, cây lâm nghiệp, cây ăn quả…

Trồng cây xanh trên địa bàn xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm Xuân Tân Sửu 2021. 

Thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội phát động, UBND huyện Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 và phát động cuộc thi “Khu dân cư xanh - sạch - văn minh” năm 2021.
Theo đó, năm 2021, huyện Gia Lâm phấn đấu trồng mới 10.611 cây xanh trên địa bàn, bao gồm các loại cây đô thị, cây lâm nghiệp, cây ăn quả; trong đó số cây thực hiện theo dự án đầu tư là 6.571 cây, số cây do các xã, thị trấn đăng ký là 4.040 cây. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Gia Lâm trồng mới 50.000 cây xanh trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh của UBND TP Hà Nội trên toàn TP.
Để thực hiện kế hoạch này, UBND huyện Gia Lâm yêu cầu 100% các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn tham gia hưởng ứng Tết trồng cây; đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia chương trình trồng cây xanh tại đường giao thông, khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện…
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND huyện Gia Lâm không tổ chức lễ phát động Tết trồng cây như mọi năm. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch trồng mới cây xanh vẫn được triển khai tích cực tại các xã, thị trấn. Trong đó, những xã có số lượng trồng mới cây xanh nhiều nhất là: Kiêu Kỵ 2.131 cây; Phù Đổng 510 cây; Yên Viên 200 cây; Dương Xá 145 cây; Yên Thường 100 cây; Đa Tốn 100 cây…
Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm, việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động có ý nghĩa nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhân dân trong phong trào trồng cây, phát triển cây xanh trên địa bàn huyện; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị đối với công tác trồng cây, phát triển cây xanh trong đời sống kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu…