Gia Lâm phát động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/6, tại thị trấn Trâu Quỳ, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết Dengue năm 2023 trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham gia Lễ phát động.
Các đại biểu tham gia Lễ phát động.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus Dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người qua vết đốt. Đây là căn bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh và có khả năng dẫn đến tử vong. Cho đến nay, bệnh chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên biện pháp phòng chống chủ yếu là diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Sốt xuất huyết đã và đang trở thành một vấn đề sức khỏe công cộng, không chỉ ảnh hưởng đến một quốc gia, mà còn đe dọa đến toàn bộ các quốc gia ASEAN, các nước trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây tổn thất nặng nề cho cộng đồng.

Do đó, từ năm 2010, Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN đã đồng thuận lấy ngày 15/6 hàng năm là ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Đây là dịp để người dân trong khu vực nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa căn bệnh này.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại Lễ phát động.
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại Lễ phát động.

Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cho biết, sốt xuất huyết hiện đang là vấn đề y tế công cộng rất lớn. Bệnh gây dịch ở cả 4 khu vực Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên với số mắc hàng năm lên tới vài chục nghìn trường hợp. Từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện Gia Lâm ghi nhận 6 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 5 ca so với cùng kỳ năm 2022.

Theo dự báo năm 2023, tình hình dịch vẫn có khả năng bùng phát cao. Cùng với thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, thói quen trữ nước, vấn đề ô nhiễm môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển. Mặt khác, huyện Gia Lâm đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, mật độ dân số cao và di biến động lớn nên thuận lợi cho sự lây lan của bệnh truyền nhiễm qua vật trung gian như muỗi, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết. Nếu không quyết liệt và thực hiện các biện pháp kịp thời, triệt để, thời gian tới sốt xuất huyết sẽ có nguy cơ lây lan mạnh với nhiều ổ dịch.

Các lực lượng triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại các điểm có nguy cơ. 
Các lực lượng triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại các điểm có nguy cơ. 

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và triển khai mạnh mẽ hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm nay, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, UBND các xã, thị trấn cùng toàn thể Nhân dân hưởng ứng và thực hiện chống dịch bằng những hoạt động thiết thực.

Cụ thể, tăng cường hơn nữa hoạt động truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch, tình hình diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết, các biểu hiện của bệnh và biện pháp phòng chống sốt xuất huyết… bằng nhiều hình thức. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức của người dân và có các biện pháp chủ động phòng tránh.

Tuyên truyền, cổ động để Nhân dân nâng cao ý thức phòng tránh sốt xuất huyết.
Tuyên truyền, cổ động để Nhân dân nâng cao ý thức phòng tránh sốt xuất huyết.

Duy trì tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ Sáu hoặc sáng thứ Bảy hàng tuần. Kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện vệ sinh môi trường tại gia đình, cơ quan, nơi công cộng, thu gom và xử lý rác thải theo quy định, kết hợp với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng y tế, đoàn thanh niên đã tham gia diễu hành, cổ động về phòng chống sốt xuất huyết và tổ chức hoạt động diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn huyện.