Giá sữa sẽ hạ trong thời gian tới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh minh họa.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị phổ biến Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 6/11/2014 của Chính phủ quy định kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo do Bộ Y tế tổ chức ngày 19/12 tại Hà Nội.

 
Ảnh minh họa.
Kinhtedothi - Ảnh minh họa.
Theo TS Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), để khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ, Nghị định trên quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi, đồng thời cũng cấm quảng cáo sữa có hình ảnh của bà mẹ bụng bầu. Đây là điểm tích cực vì các DN sữa bao giờ cũng muốn người tiêu dùng sử dụng sữa từ lúc mang bầu đến lúc sinh con, cho con uống. TS Nguyễn Huy Quang cũng cho rằng, khi cấm quảng cáo sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi thì giá sữa chắc chắn sẽ giảm đi. Bởi chi phí quảng cáo của các hãng sữa hiện nay sẽ không bị tính vào giá thành sản phẩm. Nghị định trên có hiệu lực vào ngày 1/3/2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần