Giá trị lịch sử và hiện thực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học "Chiến thắng trận đầu của Bộ đội Không quân và Bộ đội Tên lửa Phòng không" do Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK - KQ) tổ chức ngày 30/3.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Phương Minh Hòa - Tư lệnh Quân chủng PK - KQ nhấn mạnh: Đánh thắng trận đầu của Không quân Nhân dân Việt Nam (3/4/1965) và Đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa Phòng không (24/7/1965) là sự kế thừa và phát huy truyền thống ngàn năm đánh giặc giữ nước của cha ông ta. Tại hội thảo, các tham luận đã đi sâu làm rõ các nội dung chủ yếu về âm mưu thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến tranh phá hoại miền Bắc; tầm nhìn chiến lược của Đảng, Bác Hồ trong xây dựng lực lượng Không quân, Tên lửa Phòng không và các lực lượng khác của Quân chủng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kế thừa phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần