Giá vàng lại tăng vọt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng chưa xác định rõ xu hướng, có lúc tăng lên 1.683 USD, khi lại rơi xuống 1.672 USD. Tính đến 8h10 (giờ Hà Nội) mỗi ounce vàng đang có giá 1.677,20 USD.

Nhờ lực đẩy của giá vàng quốc tế, cùng với đà tăng của tỷ giá USD, kim loại quý trong nước sáng nay đắt thêm 400.000- 500.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua. Giá đôla trong ngân hàng cũng lên mức cao nhất kể từ tháng 6.

Mở cửa ngày hôm nay, hầu hết các thương hiệu vàng lớn tại TP HCM đều điều chỉnh giá tăng 460.000 đồng chiều thu gom và 360.000 đồng bán ra so với hôm đầu tuần, lên mức 43,35-43,65 triệu đồng một lượng.

10 phút sau đó, lúc 8h20, giá vàng miếng lại được các đơn vị nâng thêm 50.000 đồng cả thu gom và bán ra, lên 43,40-43,70 triệu đồng. Như vậy, nếu so với mở cửa, mức giá hiện đã tăng tổng cộng 510.000 đồng chiều mua và 410.000 đồng chiều bán.

Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 43,65-43,85 triệu đồng. Biên độ mua bán là 200.000 đồng. Mua bán buôn đắt hơn bán lẻ 50.000 đồng chiều mua vào, còn bán ra rẻ hơn 50.000 đồng mỗi lượng khi cồn bố tại 43,70-43,80 triệu đồng.

Sau mấy ngày tham gia bán vàng bình ổn của 5 ngân hàng cùng với SJC, nhu cầu mua vào của người dân đã chững lại. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, giao dịch khá chậm. Tổng lượng mua và bán của Tập đoàn DOJI đạt khoảng 4.200 lượng, trong đó khách mua vào nhiều hơn.

Tại TP HCM, lực mua cũng giảm hẳn. Theo chủ hiệu vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, trong ngày hôm qua và sáng nay, rất ít người đến mua bán. “Có chăng cũng chỉ một vài khách đến mua nữ trang là chủ yếu”, ông chủ nói.

Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý trong phiên đầu tuần đã có sự đi lên khá mạnh trong ngày 10/10 khi các nhà đầu tư quốc tế nhỏ lẻ, nhất là nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục tìm đến vàng trước áp lực suy yếu của đồng bạc xanh.

Đồng USD đã mất 1,6% xuống còn 75,515 điểm sau thông tin Thủ tướng Đức Chancellor Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua đã cùng cam kết sẽ đưa ra một gói giải pháp toàn diện để giải quyết khủng hoảng nợ công châu Âu trước khi tháng 10 kết thúc.

Theo đó, giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 35 USD, tương đương với 2,1%, lên 1.670,80 USD một ounce, mức cao nhất trong vòng hai tuần trở lại đây. Cùng lúc, giá vàng giao ngay cũng đóng cửa ngày tại mức 1.676 USD, tăng gần 40 USD so với phiên liền trước.

Tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng chưa xác định rõ xu hướng, có lúc tăng lên 1.683 USD, khi lại rơi xuống 1.672 USD. Tính đến 8h10 (giờ Hà Nội) mỗi ounce vàng đang có giá 1.677,20 USD. Nếu căn cứ theo tỷ giá liên ngân hàng 20.668 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 41,80 triệu đồng.

Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hầng hàng sáng nay vừa được Ngân hàng Nhà nước tăng thêm 15 đồng so với hôm qua, lên mức 20.668 đồng. Như vậy, so với cách đây đúng 1 tuần, tỷ giá USD liên ngân hàng đã tăng tổng cộng 38 đồng và ở mức cao nhất từ tháng 6. Đồng thời cách mức mục tiêu đến cuối năm của Ngân hàng nhà nước chưa tới 150 đồng.

Với sự điều chỉnh trên, ngay lập tác các ngân hàng thương mại cũng tăng giá mua và bán lên mức tương ứng. Tại Vietcombank, giá giao dịch đầu ngày vọt lên 20.870-20.875 đồng. Trong khi đó, Eximbank có giá bán bằng với Vietcombank nhưng mua vào rẻ hơn 15 đồng, tại mức 20.855 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD mấy ngày hôm nay đã chững lại sau thời gian tăng nóng. Từ mức cao 21.700 đồng giữa tuần trước, giá USD tự do sáng nay chỉ quanh 21.400-21.500 đồng.