Giá vé cao nhất đêm Westlife tại Việt Nam là 1 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhà sản xuất âm nhạc Anh Tuấn, người góp phần đưa boyband Ireland tới Hà Nội tháng 10 này, cho biết giá vé của đêm diễn 'Gravity tour' tại SVĐ Mỹ Đình ngày 1/10 dao động từ 350.000 đến 1 triệu đồng.

Hôm nay (31/8), thông tin chính thức về đêm diễn của nhóm Westlife tại Hà Nội vào ngày 1/10 đã được hai công ty tổ chức là An Thuận Media và Alatca Media công bố. Bốn chàng trai người Ireland nổi tiếng với những bản ballad ngọt ngào như Swear It Again, My Love, If I Let You Go sẽ cống hiến cho người hâm mộ tại Việt Nam một đêm diễn với gần 20 ca khúc, tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày đầu tiên của tháng 10.
 
Trong khuôn khổ Tour diễn thế giới Westlife - Gravity, sau hơn 40 buổi biểu diễn tại nhiều thành phố lớn ở khắp các quốc gia, Hà Nội đã được công bố là một trong số những điểm đến của Gravity Asia Tour lần này. Nhà sản xuất vừa tiết lộ 4 mức giá của đêm diễn tại Hà Nội là 350.000 đồng, 600.000 đồng, 800.000 đồng và 1 triệu đồng (đã bao gồm cả VAT).
 
Vé chỉ được bán trong ba tuần của tháng 9 với hai hình thức là mua online tại hệ thống đặt vé của website http://www.westlife.com.vn/ hoặc tại 3 địa điểm là rạp MegaStar Vincom, MegaStar Picomall và Boo City, 308 Bà Triệu. Giá vé đêm diễn của Westlife thấp hơn nhiều so với số tiền khán giả phải trả để xem chương trình của các nhóm nghệ sĩ nước ngoài sang Việt Nam biểu diễn trong năm nay như Super Junior hay Backstreet Boys.
 
 
Giá vé cao nhất đêm Westlife tại Việt Nam là 1 triệu đồng - Ảnh 1
Nhóm Westlife nổi tiếng với phong cách lãng mạn, ngọt ngào thể hiện rõ nét trong các bản tình ca nổi tiếng như 'My Love', 'Flying Without Wings' hay 'Mandy'. Ảnh: westlife.
 
Nhà sản xuất Vũ Anh Tuấn phát biểu: "Tuy nhiều show diễn trước đây đã chịu lỗ, nhưng với mong muốn đưa đến Việt Nam một nhóm nhạc nổi tiếng thế giới được các khán giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau yêu mến, chúng tôi vẫn rất cố gắng để đưa ra mức giá phù hợp nhất đối với người Việt Nam. Làm sao để ai cũng có cơ hội được đến gặp gỡ thần tượng Westlife và thưởng thức các bài hát nổi tiếng của họ".
 
"Chúng tôi đang cố gắng tạo thói quen mua vé cho khán giả cho dù giá vé thấp hay cao. Có như vậy những nhà tổ chức trong tương lai mới có thể đưa các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới về Việt Nam nhiều hơn và như vậy chúng ta sẽ sớm có mặt trong “bản đồ” biểu diễn ở Châu Á", ông Anh Tuấn nói thêm.
 
Thông tin và lịch trình về Asia Tour của Gravity trong mùa thu năm nay đã được Mark Feehily, thành viên trẻ nhất của Westlife chia sẻ trên Twitter từ hôm 17/7 và khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam nói riêng, cũng như các fan châu Á nói chung đón đợi. Mark cũng bày tỏ sự phấn khích về Gravity tour tại châu Á trên Twitter: “Thật tuyệt vời khi được tới những nơi mà tôi chưa bao giờ đến như Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi cũng không thể chờ để được gặp lại các fan ở Jakarta (Indonesia)”.
 
Tour diễn Westlife - Gravity lần này sẽ diễn ra tại Thượng Hải (21/9), Quảng Châu (23/9), Bắc Kinh (25/9), Hong Kong (27/9), Manila (29/9). Địa điểm Hà Nội là chặng dừng chân chính giữa chương trình (1/10). Sau đó, bốn chàng trai sẽ tiếp tục đến với các khán giả tại Singapore (3/10), Jakarta (5/10), Kuala Lumpur (7/10) và Seoul (9/10).
 

Westlife là boyband tới từ Ireland, được thành lập vào ngày 3/7/1998 với 5 thành viên, bao gồm Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily và Brian McFadden. Tên ban nhạc xuất phát từ việc có ba thành viên trong nhóm đến từ vùng Sligo (thuộc Tây Bắc Ireland). Ông bầu của nhóm là Louis Walsh, từng dẫn dắt và đem lại thành công cho nhóm Boyzone. Khác với nhiều boyband cùng thời khác, trong suốt 13 năm qua, Westlife vẫn luôn cho ra đời những album và đi lưu diễn không ngừng nghỉ.

“Gravity” là album thứ 11 trong sự nghiệp của Westlife vừa được phát hành vào tháng 11 năm ngoái. Album này bao gồm 12 ca khúc, được sản xuất bởi John Shanks và hãng đĩa Syco Music, RCA Records. Album này đã leo lên vị trí đầu bảng các album bán chạy nhất trong tuần tại Ireland chỉ một tuần sau khi xuất hiện trên các kệ đĩa. “Safe” là đĩa đơn đầu tiên trích từ album này, được phát hành trên thị trường từ ngày 14/11 năm ngoái. “I Will Reach You” được chọn làm đĩa đơn thứ hai của “Gravity”.

“Gravity Tour” do William Baker đạo diễn. Ông từng đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo cho rất nhiều tour lưu diễn của Kylie Minogue, Leona Lewis và Bjork trước đây. Tour diễn bắt đầu với ba đêm liên tiếp tại thành phố Cardiff (Wales) hồi đầu tháng 3 năm nay, sau đó tới London, Dublin. Trong chuyến lưu diễn tại châu Á lần này, Westlife sẽ tới nhiều nước với ban nhạc sống của mình.