Giá xăng có thể giảm vào ngày 20/6

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo chu kỳ điều chỉnh, giá cơ sở xăng dầu sẽ được công bố vào ngày 20/6, từ đó doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng này.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Do giá xăng dầu thế giới những ngày qua liên tục giảm nên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối dự đoán trong lần điều chỉnh này, đối với mặt hàng dầu, giá sẽ giữ nguyên. Còn với mặt hàng xăng, giá có thể giảm nhẹ 200-300 đồng/lít.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Nam cho hay: Sau khi trích sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng dầu bán lẻ đang cao hơn khoảng 200 - 300 đồng/lít so với giá cơ sở trong khi dầu vẫn lỗ khoảng 150 - 200 đồng/lít.

Theo lịch, ngày 19/6 tới kỳ điều hành tuy nhiên do là Chủ nhật nên việc điều chỉnh sẽ chuyển sang ngày mai. Nếu không thay đổi mức sử dụng quỹ bình ổn như hiện tại, giá bán lẻ xăng có cơ hội giảm nhẹ trong khi giá dầu có thể giữ nguyên hoặc thậm chí tăng nhẹ.

Cũng dự đoán mức xăng có thể giảm, một giám đốc doanh nghiệp phân phối ở TP. HCM cho rằng, vì giá xăng mới chỉ điều chỉnh nhẹ nên nếu có giảm cũng chỉ quanh mức 100-300 đồng mỗi lít. Riêng giá dầu, quỹ bình ổn không còn nhiều nên chắc chắn sẽ tăng.

Trong lần điều chỉnh gần đây nhất vào 4/6, giá xăng RON 92 tăng 680 đồng/lít, lên mức tối đa 16.509 đồng/lít; xăng E5 15.983 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu tăng 241-650 đồng/lít tuỳ loại. Kể từ lần điều chỉnh vào ngày 21/3, đây là lần thứ 6 liên tiếp giá xăng tăng với tổng mức tăng hơn 1.900 đồng/lít.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần