Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giá xăng, dầu giảm nhiệt

KTĐT - Khi vấn đề tăng thuế đã được thu xếp ổn thỏa, nhà đầu tư hiện lại bị ám ảnh về những cuộc tranh cãi đầy khó khăn giữa hai lưỡng viện Quốc hội trong vòng hai tháng tới đây về hàng tỷ USD cắt giảm chi tiêu và nâng trần nợ công của chính phủ - các cuộc tranh cãi đã từng khiến nước Mỹ bị hạ bậc tín nhiệm tín dụng cao nhất của họ vào năm 2011.

Thêm vào đó, nhà đầu tư còn bị sức ép từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang đánh đi những tín hiệu cho biết một số nhà hoạch định chính sách chủ chốt của FED đang tính đến khả năng chấm dứt các chương trình kích thích kinh tế thông qua việc mua lại trái phiếu vào cuối năm nay.

Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích cho rằng thị trường năng lượng vẫn còn tiềm ẩn nhiều "nhân tố rủi ro" trước những biến động về chính trị.

Theo nội dung biên bản cuộc họp hồi tháng 12 của Ủy ban thị trường mở thuộc FED (FOMC) được công bố hôm qua, nhiều khả năng các chương trình nới lỏng định lượng sẽ được kết thúc trước khi kết thúc năm 2013. Biên bản cho thấy rõ sự bất đồng quan điểm trong FED về thời điểm này, giữa hoặc cuối năm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Biên bản cuộc họp không có tác động mạnh tới thị trường năng lượng, nhưng lại giúp đồng USD lên giá mạnh hơn, từ đó gây sức ép lên giá các mặt hàng xăng, dầu. Chốt phiên 3/1, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã lên 80,374 điểm, từ mức 80,147 điểm trước đó.

Trước đó, giá dầu đã từng có lúc leo lên mức cao nhất 11 tuần qua trong phiên mở đầu năm mới ngày 2/1, nhờ được hậu thuẫn từ việc Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận cứu nước Mỹ thoát khỏi "vách đá tài chính" - nhân tố có thể khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là nhà tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới, có thể rơi trở lại suy thoái.

Phiên giao dịch đêm qua (3/1), giá các mặt hàng năng lượng như dầu thô, dầu sưởi đã quay đầu đi xuống, do sức ép của việc đồng USD tăng giá sau khi biên bản cuộc họp hồi tháng 12 của FED được công bố.

Trên thị trường New York, giá dầu cũng đi xuống, một phần do nhà đầu tư chốt lời sau hai phiên tăng mạnh trước đó, phần khác do những lo ngại "mang tên" cắt giảm chi tiêu và nâng trần nợ công lại bắt đầu đeo bám tâm lý các nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên 3/1 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 2/2013 giảm 20 xu xuống 92,92 USD/thùng, trong khi tại London, giá dầu Biển Bắc giao cùng kỳ cũng mất 33 xu xuống 112,14 USD/thùng.

Cùng đi xuống với dầu thô trong phiên đêm qua còn có khí tự nhiên và dầu sưởi. Cụ thể, giá khí giao tháng 2 giảm 3,5 cent, tương ứng 1,1% xuống 3,20 USD/ triệu BTU; khí giao tháng 3 giảm 4 cent, tương ứng 1,3%, xuống 3,21 USD/ triệu BTU. Giá dầu sưởi giảm 2 cent, tương ứng 0,7%, còn 3,03 USD/gallon.

Giá xăng giao tháng 2 gần như đi ngang ở mức 2,80 USD trên mỗi gallon.

Tiếp nối đà giảm phiên trước trên các thị trường Âu, Mỹ, giá dầu châu Á trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 4/1 lại giảm tiếp khi giới đầu tư bắt đầu lo ngại về các "cuộc chiến" tới đây của giới chính trị gia nước Mỹ về vấn đề ngân sách và nâng trần nợ công của chính phủ, đều có hạn chót hết hiệu lực vào cuối tháng 2 này.

Trên sàn giao dịch điện tử Singaporeo sáng 4/1, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 2/2013 giảm 64 xu xuống 92,28 USD/thùng, trong khi giá dầu Biển Bắc giao cùng kỳ cũng mất 75 xu xuống 111,39 USD/thùng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ