Giá xăng dầu hôm nay 15/4: ấm dần
Kinhtedothi - Một số thiết bị điện tử được miễn thuế quan của Mỹ, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3 khiến giá xăng dầu thế giới ấm dần với mức tăng không đáng kể.
Các chuyên gia cho biết, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi thông tin một số thiết bị điện tử được miễn thuế quan của Mỹ và dữ liệu cho thấy lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3. Đà tăng của dầu bị hạn chế do lo ngại cuộc chiến thương mại có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Ảnh minh họa.
Giá dầu Brent tăng 12 cent, tương đương 0,19%, lên mức 64,88 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 3 cent, đương đương 0,05%, lên mức 61,53 USD/thùng.
Theo Reuters, cuối ngày 11/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn trừ thuế quan cao đối với điện thoại thông minh, máy tính và một số mặt hàng điện tử khác nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc. Đây là thông báo chính sách mới nhất trong một loạt các thông báo áp thuế rồi lại hủy bỏ, gây ra sự bất ổn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Sau đó 2 ngày, ông Trump cho biết sẽ công bố mức thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ trong tuần này.
Còn theo dữ liệu được công bố ngày 14/4, trong tháng 3, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ so với hai tháng trước đó và tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào nguồn dầu từ Iran và sự phục hồi trong hoạt động giao hàng của Nga.
Sự “nhích” nhẹ này của giá dầu chỉ như “muối bỏ bể” so với con số gần 10 USD mà hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn Brent và WTI bị “mất mát” từ đầu tháng này.
Các nhà phân tích đã hạ dự báo giá dầu khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ - Trung ngày càng leo thang.
Trong báo cáo hằng tháng mới nhất của mình, OPEC cho rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm 150.000 thùng/ngày so với dự báo của tháng trước và một trong những nhân tố khiến nhu cầu giảm đó là thuế quan thương mại.
John Kilduff, đối tác của Again Capital nhận xét: "Việc OPEC cắt giảm dự báo nhu cầu toàn cầu chỉ nhấn mạnh thêm triển vọng bất ổn mà chúng ta đang gặp phải do thuế quan và mọi bất ổn khác trên thị trường". Theo Kilduff, các thị trường vẫn đang tiếp tục phân tích tác động của thuế quan và sự leo thang thuế quan đối với Trung Quốc.
Trong khi đó, Goldman Sachs dự kiến giá dầu Brent đạt trung bình 63 USD/thùng và giá dầu WTI đạt trung bình 59 USD/thùng trong những tháng còn lại của năm 2025 và giá sẽ lần lượt đạt 58 USD/thùng và 55 USD/thùng trong năm sau.
Các nhà phân tích thuộc Goldman Sachs lưu ý rằng nhu cầu dầu thế giới trong quý IV/2025 chỉ tăng 300.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu đối với nguyên liệu đầu vào hóa dầu giảm rõ rệt nhất.
Tương tự, UBS đã hạ dự báo giá dầu Brent xuống còn 68 USD/thùng, giảm 12 USD/thùng; dự kiến giá dầu WTI sẽ giao dịch ở mức 64 USD/thùng. Với lý do sản lượng cao hơn từ OPEC+ và nhu cầu yếu hơn, JPMorgan cũng đã hạ dự báo giá dầu trong năm nay và năm sau.
-1743985499.jpg)
Giá xăng dầu hôm nay 12/4: tăng do hạn chế xuất khẩu
Kinhtedothi - Mỹ có thể ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran như một phần kế hoạch của Tổng thống Donald Trump, giá xăng dầu thế giới tăng hơn 2% ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần.
-1743985428.jpg)
Giá xăng dầu hôm nay 13/4: tuần giảm thứ hai
Kinhtedothi - Diễn biến thuế quan của Mỹ và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đẩy giá dầu thế giới ghi nhận thêm một tuần giảm.
-1743985427.jpg)
Giá xăng dầu hôm nay 14/4: sắc đỏ bao phủ
Kinhtedothi - Sự leo thang trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là tâm điểm khiến giá xăng dầu thế giới bắt đầu tuần mới trong sắc đỏ.