Kinhtedothi - Việc Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh cấm đối với xuất khẩu dầu khí của Nga qua đường hàng hải, cùng với đồng USD suy yếu khiến giá dầu hôm nay (16/11) quay đầu tăng mạnh.
Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2023 đứng ở mức 86,69 USD/thùng, tăng 0,44 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 15/11, giá dầu WTI giao tháng 1/2023 đã tăng tới 1,92 USD/thùng.
Còn giá dầu Brent giao tháng 1/2023 đứng ở mức 94,26 USD/thùng, tăng 0,40 USD/thùng trong phiên và đã tăng tới 1,59 USD so với cùng thời điểm ngày 15/11.
Ảnh minh họa.
Phân tích của các chuyên gia, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa cảnh báo về việc Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh cấm đối với xuất khẩu dầu khi của Nga qua đường hàng hải, giá dầu hôm nay quay đầu tăng mạnh.
Theo đó, sự bất ổn của thị trường dầu thô còn được cảnh báo đến từ việc các lệnh áp trần giá dầu và khí đốt Nga của EU. IEA cho rằng, việc áp trần giá có thể xoa dịu căng thẳng của thị trường nhưng nó cũng sẽ khiến thị trường trở lên bất ổn, khó lường hơn.
Điều này được cảnh báo sẽ làm tăng sức ép đối với nguồn cung vốn đã thắt chặt trên thị trường.
Giá dầu ngày 16/11 tăng mạnh còn do đồng USD mất giá khi lạm phát Mỹ ghi nhận giảm nhanh trong tháng 10/2022, qua đó làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất của Fed.
Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư sau loạt dữ liệu bán lẻ của Mỹ trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng là nhân tố hỗ trợ giá dầu đi lên.
Kinhtedothi - Nỗ lực vào cuộc của các bộ ngành, địa phương phần nào đã làm hạ nhiệt tình trạng xếp hàng đổ xăng dầu. Song, việc khan hiếm xăng dầu đã ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển của doanh nghiệp (DN), sinh hoạt của người dân đòi hỏi có giải pháp căn cơ lâu dài.
Kinhtedothi – Đồng USD mạnh hơn, triển vọng Trung Quốc mở cửa trở lại lu mờ sau khi gia tăng các ca nhiễm Covid-19 đã đẩy giá xăng dầu lao dốc, bất chấp cảnh báo về việc Fed sẽ không hạ nhiệt cuộc chiến lạm phát.
Kinhtedothi - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá tiêu thụ sản phẩm Việt, sản phẩm OCOP cũng như người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận đặc sản vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tối 7/2, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 tại khu vực Trường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự và nhấn nút khai mạc
Kinhtedothi – Lo ngại sự ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, người dân Thủ đô đang dần thay đổi thói quen tiêu dùng để bảo vệ sức khỏe và môi trường sống. Những hành vi tiêu dùng xanh ngày càng khẳng định vai trò trở thành hướng đi cần thiết cho phát triển kinh tế xanh, bền vững.
Kinhtedothi- Ngày 7/2, tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ công bố Cửa khẩu A Pa Chải được thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới và thực hiện thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên là 22 tấn cà phê.
Kinhtedothi - Bảo đảm an toàn thực phẩm là vấn đề được Hà Nội đặc biệt quan tâm. Ở đó, việc quản lý chặt chẽ giết mổ gia súc, gia cầm được xem là một giải pháp quan trọng. Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội cụ thể hoá Điều 32 Luật Thủ đô sửa đổi năm 2024, được kỳ vọng sẽ góp phần đưa hoạt động giết mổ đi vào nền nếp.
Kinhtedothi - Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt từ 74 tỷ USD. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, tích cực trong toàn ngành ngay từ đầu năm.