Giá xăng dầu hôm nay (16/3) mất mốc 100 USD/thùng

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lo ngại diễn biến dịch Covid-19 ở Trung Quốc sẽ tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ dầu khiến giá xăng dầu hôm nay tiếp tục giảm mạnh.

Trên sàn New York Mercantile Exchange, sáng 16/3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4/2022 đứng ở mức 95,88 USD/thùng, giảm 0,56 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 15/3, giá dầu WTI giao tháng 4/2022 đã giảm tới 2,55 USD/thùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Còn giá dầu Brent giao tháng 5/2022 đứng ở mức 99,22 USD/thùng, giảm 0,69 USD/thùng trong phiên và đã giảm tới 2,03 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 15/3.

Các chuyên gia nhận định, lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu yếu đi trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát tại nhiều khu vực tại Trung Quốc đẩy giá dầu ngày 16/3 tiếp tục giảm mạnh.

Theo Asia Times, ngày 13/3, Trung Quốc đã phong tỏa hai thành phố lớn là  Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông và Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm sau khi dịch Covid-19 bùng phát nhiều ở các khu vực khác nhau.

Giá dầu hôm nay giảm mạnh còn do những tín hiệu tích cực từ vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu trên thị trường, đặc biệt khi trước đó Nga khẳng định vẫn sẽ thực hiện các cam kết xuất khẩu năng lượng.

Trong diễn biến mới nhất, EU được cho là sẽ áp dụng lệnh trừng phạt đối với các công ty khai thác dầu mỏ lớn của Nga là là Rosneft, Transneft và Gazprom Neft, nhưng sẽ tiếp tục mua dầu từ họ, Reuters đưa tin hôm thứ Hai.

Ngoài ra, việc Ấn Độ, một quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu, đang xem xét mua dầu và nhiều loại hàng hoá với giá ưu đãi từ Nga cũng phần nào giảm tải áp lực nguồn cung trên thị trường, qua đó cũng khiến giá dầu thô đi xuống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần