Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Ngược dòng

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi ngược dòng từ mức thấp nhất trong 3 tuần, giá xăng dầu duy trì đà tăng bởi nguồn cung thắt chặt.

Trên sàn New York Mercantile Exchange, sáng 4/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 12 tăng 41 cent, tương đương 0,46%, lên mức 89,23 USD/thùng. Mức thấp nhất trong phiên của dầu WTI là 87,76 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ ngày 12/9.

Còn dầu Brent giao tháng 11 tăng 21 cent lên mức 90,92 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent đã có thời điểm giảm xuống mức 89,5 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ ngày 8/9.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho biết, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, giá dầu tăng nhẹ sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Đà leo dốc của giá dầu được hỗ trợ bởi nguồn cung dầu thô thắt chặt bất chấp áp lực từ đồng USD mạnh và các tín hiệu kinh tế toàn cầu u ám.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng so với rổ tiền tệ và dữ liệu về cơ hội việc làm của Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn thắt chặt có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng tới.

Lãi suất cao hơn và đồng USD mạnh hơn khiến giá dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, và kết quả có thể làm giảm nhu cầu dầu. Các nhà đầu tư đang dõi theo bất kỳ thông tin cập nhật nào về nguồn cung sau quyết định bất của Saudi Arabia và Nga hồi đầu tháng trước về việc gia hạn cắt giảm sản lượng tới 1,3 triệu thùng/ngày đến hết năm.

Đây là 2 thành viên của OPEC+ và nhóm sản xuất này dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng khi nhóm họp vào hôm nay 4/10, duy trì nguồn cung vẫn thắt chặt.

Saudi Arabia dự kiến sẽ tăng giá bán chính thức tháng 11 đối với dầu thô Arab Light sang châu Á tháng thứ 5 liên tiếp. Còn Nga không đặt ra khung thời gian cho lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu đưa ra vào tháng trước. Lệnh này sẽ được duy trì miễn Moscow cho là cần thiết để ổn định giá cả và giải quyết tình trạng thiếu hụt trên thị trường nội địa.

Về nguồn cung, một quan chức dầu mỏ Iraq thông tin với Reuters rằng các cuộc đàm phán để khởi động lại xuất khẩu dầu của Iraq thông qua đường ống dẫn dầu thô chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang diễn ra.

Thông tin được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các hoạt động qua đường ống này sẽ khởi động trở lại trong tuần sau gần 6 tháng ngừng hoạt động. Iraq, nhà sản xuất lớn thứ 2 của OPEC sẽ cấp phép cho 30 dự án dầu khí mới trong 1 - 2 ngày tới.

Trong khi dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 29/9 tiếp tục giảm khoảng 4,2 triệu thùng, gần gấp đôi mức giảm của tuần trước đó mà Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố.