Giá xăng dầu hôm nay 7/12: WTI mất mốc 70 USD/thùng

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tồn kho xăng của Mỹ tăng lớn hơn dự kiến đẩy giá xăng dầu thế giới xuống dốc nhanh, WTI mất mốc 70 USD/thùng.

Trên sàn New York Mercantile Exchange, sáng 7/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giảm 2,94 USD, tương đương 4,1%, xuống mức 69,38 USD/thùng. Còn dầu Brent kỳ hạn giảm 2,9 USD, tương đương 3,8%, xuống mức 74,3 USD/thùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định của các chuyên gia, tồn kho xăng tăng lớn hơn dự kiến làm gia tăng lo ngại về nhu cầu nhiên liệu toàn cầu, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, giá dầu giảm gần 4%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6. Điều này cho thấy, thị trường hiện đang tập trung vào nhu cầu hơn là nguồn cung.

Lo ngại về sức khỏe kinh tế Trung Quốc và nhu cầu nhiên liệu trong tương lai cũng đè nặng lên giá. Ngày 5/12, Moody's đã hạ triển vọng xếp hạng A1 của Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 6/12 cho biết, dự trữ xăng của Mỹ đã tăng 5,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 1/12, cao hơn 5 lần mức tăng dự kiến. Giá xăng tương lai của Mỹ giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hai năm. Nhu cầu xăng tuần trước thấp hơn mức trung bình theo mùa 10 năm 2,5%.

Sự sụt giảm bất ngờ trong tồn kho dầu thô của Mỹ hầu như không hỗ trợ giá. Tồn kho dầu thô giảm 4,6 triệu thùng, vượt xa mức giảm 1,4 triệu thùng mà các nhà phân tích dự kiến và trái ngược hẳn với báo cáo tăng của Viện Dầu khí Mỹ.

Cũng gây áp lực lên nhu cầu là sự mạnh lên của đồng USD. Đồng bạc xanh đã chạm mức cao nhất trong 2 tuần khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tuần trước OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng tự nguyện khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong quý I/2024. Tuần này, các quan chức của Saudi Araabia và Nga cho biết việc cắt giảm sẽ ngăn chặn sự gia tăng tồn kho dầu trong quý đầu tiên và có thể được kéo dài hoặc giảm sâu hơn. Bất chấp việc hạn chế nguồn cung của OPEC+, giá dầu đã giảm gần 11% kể từ ngày 29/11, một ngày trước cuộc họp của OPEC+.

Ngày 6/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia để gặp người đồng cấp UAE Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Dầu và OPEC+ nằm trong chương trình nghị sự.