Giá xăng tại Mỹ còn 15.300 đồng/lít

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người tiêu dùng Mỹ hưởng lợi 160 triệu USD trong tháng 11 nhờ giá xăng giảm mạnh.

Khảo sát mới nhất cho thấy giá xăng trung bình tại Mỹ hiện còn 2,72USD mỗi gallon, tương đương 15.340 đồng một lít nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá tại các ngân hàng hiện nay.

 
Khi giá xăng giảm, người tiêu dùng Mỹ được hưởng lợi 160 triệu USD riêng trong tháng 11. Ảnh: Reuters
Khi giá xăng giảm, người tiêu dùng Mỹ được hưởng lợi 160 triệu USD riêng trong tháng 11. Ảnh: Reuters
So với hồi đầu tháng 5, xăng hạ giá một USD mỗi gallon (5.648 đồng mỗi lít), tương đương mức giảm 27%. Cùng khoảng thời gian đó, dầu thô hạ trên 30% xuống 60USD một thùng.

Ngoài nguyên nhân giá dầu, xăng tại Mỹ rẻ đi còn do nhu cầu chậm lại, cộng thêm nguồn cung từ Mỹ và Canada tăng và đồng đôla Mỹ mạnh lên. "Thị trường sẽ còn giảm thêm vài cent từ nay đến Giáng sinh", đơn vị tổ chức khảo sát, hãng Lundberg nhận định.

Tại Mỹ, không có một mức giá xăng thống nhất trên toàn quốc. Khảo sát nói trên thực hiện trên phạm vi 48 bang. Mức giá cao nhất thuộc về thành phố San Francisco với 3,04USD một gallon, nơi rẻ nhất là Albuquerque với 2,38USD mỗi gallon.

Người tiêu dùng Mỹ được hưởng lợi khi họ không tốn nhiều tiền cho việc di chuyển. Một khảo sát khác của Công ty AAA cho thấy riêng trong tháng 11, người Mỹ tiết kiệm hơn 160 triệu USD tiền nhiên liệu.

Dự báo cho năm sau, Bộ Năng lượng Mỹ cho rằng giá xăng trung bình sẽ về 2,6 USD một gallon, thấp hơn 23% so với trung bình năm nay và thấp nhất kể từ 2009. Nếu dự báo này thành hiện thực, người tiêu dùng Mỹ sẽ tiết kiệm được 100 tỷ USD tiền nhiên liệu. Theo đánh giá của các chuyên gia, điều này sẽ góp phần kích thích kinh tế nhờ giảm chi phí vận chuyển. Ngoài ra, người tiêu dùng sẽ có thêm tiền để chi tiêu, gia tăng tiêu dùng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần