“Giải cứu” tăng trưởng, ​Trung Quốc lại giảm lãi suất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc chiều nay (25/8) tuyên bố cắt giảm lãi suất lần thứ 5 trong 9 tháng nhằm nỗ lực vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng T.Ư Trung Quốc (PBoC) cho biết lãi suất cơ sở cho các khoản vay kỳ hạn 1 năm sẽ giảm 0,25% xuống còn 4,6%; lãi suất cho các khoản tiền gửi 1 năm cũng giảm xuống 1,75%.
“Giải cứu” tăng trưởng, ​Trung Quốc lại giảm lãi suất - Ảnh 1
PBoC cũng tăng lượng tiền đổ vào thị trường bằng cách giảm 0,5% tỷ lệ dự trữ tối thiểu của hệ thống ngân hàng từ ngày 6/9.

Những bước đi này được các nhà phân tích tài chính dự liệu trước sau khi các chỉ số xuất khẩu và sản xuất của nền kinh tế này công bố trong tuần trước yếu kém hơn dự kiến.