Giải Điền kinh vô địch quốc gia năm 2021: VĐV trẻ Hà Nội tiếp tục đánh bại “tượng đài” Dương Văn Thái

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày thi đấu thứ 2 của Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021 tiếp chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của VĐV trẻ Hà Nội Trần Văn Đảng khi đánh bại “tượng đài điền kinh” Dương Văn Thái.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ
Sáng 10/12, giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021 tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung đáng chú ý như vòng loại 400m nữ, chung kết 5000m nam, chung kết nhảy xa nam, chung kết 1500m nữ… Điểm nhấn đáng chú ý trong buổi thi sáng ngày thi đấu thứ 2 là sự vượt trội của Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy chung kết 1500m nữ.
VĐV Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở nội dung 1500m tại Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021.

Được đánh giá cao hơn so với các VĐV khác, cô gái đến từ Bắc Giang dễ dàng bỏ xa những đối thủ như Khuất Phương Anh, Bùi Thị Ngân… để giành thắng lợi áp đảo với thành tích 4 phút 19 giây 66, hơn gần 7 giây so với người về nhì là Khuất Phương Anh (4 phút 28 giây 10).

Trong khi đó, ở nội dung chung kết 5000m nam, lão tướng Nguyễn Văn Lai (Quân đội) vượt qua người đàn em cùng đoàn là Đỗ Quốc Luật (14 phút 53 giây 98) để giành HCV với thành tích 14 phút 51 giây 81.

VĐV sinh năm 1986 khẳng định, tấm HCV ở nội dung 5000m sẽ tiếp thêm động lực cho bản thân để cố gắng tập luyện thi đấu thêm cùng mục tiêu cao nhất là SEA Games 31.

“Tôi tạm hài lòng với tấm HCV giành được ở nội dung 5000m nam. Bản thân tôi sẽ cố gắng thi đấu thêm 1 giải trước SEA Games và cố gắng tốt hơn giải này để đánh giá khả năng của mình tham dự kỳ SEA Games cuối cùng của bản thân trên sân nhà” – VĐV Nguyễn Văn Lai chia sẻ.

Văn Đảng tiếp tục đánh bại Dương Văn Thái

Bên cạnh màn tranh tài sôi nổi ở các nội dung 5000m nam, người hâm mộ lại được chứng kiến màn tranh tài ở nội dung khác là 1500m nam. Đáng chú ý sẽ là màn cạnh tranh giữa Dương Văn Thái (Nam Định) và Trần Văn Đảng (Hà Nội). Từng đánh bại người đàn anh ở giải cách đây 1 năm nhưng là nội dung 800m, Văn Đảng đặt mục tiêu vượt qua Văn Thái thêm lần nữa.
Các VĐV tranh tài quyết liệt ở nội dung 1500m nam trong sáng ngày 10/12.

Với sự cố gắng trong những bước chạy, Trần Văn Đảng (Hà Nội) đã giành HCV với thành tích 3 phút 54 giây 98. Người về thứ 2 không phải là Văn Thái, VĐV của Nam Định chỉ về thứ 3 với thành tích 3 phút 56 giây 89. VĐV về thứ 2 là Văn Dũng (Hà Nội) với thành tích 3 phút 55 giây 65.

“Nội dung 1500m năm nay khốc liệt hơn năm trước rất nhiều. Bản thân tôi cũng áp lực vì đang là nhà vô địch, trong khi đó suốt 1 năm qua không được dự giải đấu nên không chuẩn bị được nhiều, chưa va chạm với bất kỳ đối thủ nào. Tôi chỉ có thời gian chuẩn bị 1 tháng. Sau giải đấu này, tôi sẽ hướng với SEA Games 31 và đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch của chính anh Văn Thái" - VĐV Trương Văn Đảng cho biết.
Ở nội dung ném đĩa, VĐV Phan Thanh Bình (TP Hồ Chí Minh) đã giành HCV với thành tích 48m17; VĐV Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) giành HCV ở nội dung nhảy xa nam với thành tích 7m80…
VĐV Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) giành HCV ở nội dung Nhảy xa. 

Ngoài ra, nội dung loại 400m nữ diễn ra vòng loại, hai VĐV kỳ cựu là Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) và Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) dễ dàng giành vé lọt vào vòng chung kết sau khi cán đích lần lượt với thành tích 54 giây 93 và 55 giây 17. Trong khi đó, ở nội dung loại 400m nam, Lê Ngọc Phúc và Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) đều giành vị trí đầu tiên sau 2 đợt chạy để bước vào vòng chung kết với thành tích lần lượt là 47 giây 7 và 49 giây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần