Kinhtedothi - Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm nay (ngày 14/5) cho biết họ sẽ khởi xướng một chiến dịch giải quyết các vấn nạn đang tồn tại trong môi trường học tập.
Những học sinh THCS học bài đến tối muộn tại một trường ở Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: China Daily
Cụ thể, chiến dịch trên sẽ bao gồm tập trung xử lý vấn nạn bắt nạt học đường và việc giao quá nhiều bài tập tại trường học, đây cũng là một phần trong nỗ lực của các bộ ngành nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần của học sinh.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh cơ quan này cho biết đang tiến hành triển khai đề án giáo dục sức khỏe tâm thần cho cả giáo viên và học sinh. Trong đó, ưu tiên sẽ tập trung vào các trẻ em vùng nông thôn di cư đến thành phố lớn hoặc những đứa trẻ ít được bố mẹ chú ý, quan tâm, do hoàn cảnh gia đình.
Theo đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã chỉ rõ 12 hành vi tiêu cực đang hiện hữu tại môi trường giáo dục, trong đó bao gồm vấn đề xâm phạm thời gian nghỉ ngơi của học sinh, tình trạng phớt lờ, bao che cho hành vi bạo lực học đường.
Chiến dịch trên được công bố sau sự việc một cậu bé 13 tuổi ở phía Bắc Trung Quốc tự tử vì bị bắt nạt tại trường học. Vụ việc đã làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt trên các kênh truyền thông liên quan đến vấn đề tội phạm thanh thiếu niên cũng như tình trạng trẻ em không được chăm sóc đẩy đủ bởi cha mẹ làm việc xa nhà.
Ba cậu bé thuộc thị trấn Hàm Đan (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) đã bị tạm giữ vào ngày 10/3 sau cáo buộc có hành vi bắt nạt học đường và đẩy nạn nhân trên đến hành vi tự sát.
Một quốc gia đang đạt được tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục là Việt Nam – nơi đã nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của đào tạo giáo viên bằng cách quy định giáo viên phải có trình độ đại học.
Kinhtedothi - Trong gần 2 thập niên qua, Phần Lan được coi là quốc gia có hệ thống giáo dục phổ thông thành công nhất trên thế giới. Mỗi năm có tới hàng trăm đoàn chuyên gia giáo dục từ khắp các châu lục tìm đến nước này để nghiên cứu, học hỏi “bí quyết” của họ
Kinhtedothi – Giá vàng toàn cầu đang trong hành trình tăng mạnh chưa từng có, vượt ngưỡng 3.350 USD/ounce và có thể tiếp tục lập đỉnh trong nửa cuối năm 2025. Đà tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, kỳ vọng lãi suất giảm, đồng USD suy yếu và lực mua kỷ lục từ các ngân hàng trung ương.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng leo thang, Boeing - biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không Mỹ – đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới với quyết định gây sốc từ Bắc Kinh: yêu cầu các hãng hàng không nội địa ngừng nhận máy bay Boeing và không đặt thêm đơn hàng mới.
Kinhtedothi - Ngày 18/4, Chính phủ Kiev thông tin đang nỗ lực hoàn tất các cuộc đàm phán vào cuối tuần tới với Mỹ về một thỏa thuận hợp tác khai thác tài nguyên khoáng sản tại Ukraine.
Kinhtedothi - Cuộc gặp giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và đoàn đại biểu TP Sejong (Hàn Quốc) không chỉ đánh dấu lần đầu tiên hai TP thiết lập tiếp xúc cấp cao, mà còn mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác bền vững, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.