Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giải phóng 100% mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn

Kinhtedothi- 100% mặt bằng tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (đoạn qua Quảng Ngãi) đã được giải phóng để bàn giao cho chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công.

Chiều 25/6, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) Bùi Văn Lý cho biết, ngày hôm nay, phần mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn của hộ dân cuối cùng có nhà ở trên tuyến chính cao tốc thuộc địa bàn ở xã Phổ Phong đã được giải phóng.

Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Bùi Văn Lý (bìa trái) gặp gỡ người dân vùng dự án

Với sự vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, hộ dân này đồng ý di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, nút thắt về mặt bằng ở thị xã Đức Phổ được tháo gỡ. 

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi qua thị xã Đức Phổ có tổng chiều dài hơn 27 km, tổng diện tích đất thu hồi trên 221 ha. Tổng số hộ dân bị thu hồi đất gần 2.000 hộ; trong đó, 208 hộ phải bố trí tái định cư.

UBND thị xã cam kết tới ngày 25/6 sẽ bàn giao dứt điểm 100% mặt bằng xây dựng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Đây cũng là địa phương cuối cùng của tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Để hoàn tất việc bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước ngày 30/6/2024 đúng như kế hoạch, các địa phương nơi dự án đi qua đã dốc sức vào cuộc.

Tại huyện Nghĩa Hành, cao tốc đi qua 6 xã, với chiều dài tuyến 17,34 km. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án hơn 183 ha, ảnh hưởng đến 1.919 hộ gia đình và cá nhân. Trong đó, 256 hộ đã được bố trí tái định cư tại 6 khu tái định cư mới xây dựng dọc theo tuyến công trình.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm chia sẻ, huyện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn mà không phải cưỡng chế thu hồi đất bất kỳ trường hợp nào. 

Lễ bàn giao mặt bằng tuyến chính Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua huyện Nghĩa Hành.

Vào sáng 22/6, UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức Lễ bàn giao mặt bằng tuyến chính Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua huyện Nghĩa Hành để chủ đầu tư và nhà thầu để triển khai thi công.

Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn qua xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa), được đánh giá là khó khăn nhất trên toàn tuyến qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Từ đầu tháng 6/2024, UBND huyện Tư Nghĩa đã dừng các cuộc họp không cần thiết và phát động đợt cao điểm 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng cho dự án.

Sau 18 ngày ra quân thực hiện cao điểm (1-18/6), điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng ở vị trí đầu tuyến cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn thuộc địa phận xã Nghĩa Kỳ được khai thông. Huyện này cũng đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu. 

Khu vực “ngã tư Quốc tế” (thuộc xã Nghĩa Kỳ) được đánh giá là nơi "khó nhằn" nhất đã được giải phóng mặt bằng.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư  ây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết Ngô Văn Dụng cho biết, đến nay (25/6), 100% mặt bằng tuyến chính cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã được giải phóng, bàn giao cho chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công.

Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn có chiều dài hơn 80 km, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài tuyến 60,3 km.

Đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài tuyến 60,3 km; tổng diện tích thu hồi 494,14 ha thuộc địa phận 3 huyện gồm: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng là 5.743 hộ, trong đó 723 hộ phải bố trí tái định cư; số mồ mả cần di dời là 5.000 ngôi mộ.

Trước đó, Thủ tưởng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn trước ngày 30/6.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chạy đua với thời gian để hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027

Chạy đua với thời gian để hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027

21 Sep, 09:22 AM

Kinhtedothi – Trong vòng chưa đầy 2 năm tỉnh An Giang phải hoàn thành 21 công trình trong điểm, tổng vốn 140 ngàn tỷ đồng, để phục vụ APEC 2027 trên đảo Phú Quốc. Một khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi sự quyết tâm cao độ của chính quyền và ngành chức năng.

Vì sao người dân vẫn chuộng thuê thợ tự do thay vì công ty xây dựng?

Vì sao người dân vẫn chuộng thuê thợ tự do thay vì công ty xây dựng?

21 Sep, 06:30 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường xây dựng dân dụng ngày càng đa dạng dịch vụ, từ sửa chữa nhỏ lẻ đến xây mới trọn gói, sự lựa chọn của người dân vẫn nghiêng nhiều về thợ tự do. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chi phí, mà còn liên quan đến thói quen, sự quen biết và tâm lý “làm việc trực tiếp” vốn ăn sâu trong đời sống đô thị.

TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện nút giao Gò Công vào năm 2029

TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện nút giao Gò Công vào năm 2029

19 Sep, 08:03 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 390 ngày 28/8/2025 của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này, thuộc Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

19 Sep, 05:58 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ vừa trực tiếp thị sát, kiểm tra, tiến độ triển khai 2 dự án thủy lợi quan trọng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn. Đây là những dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc cấp nước tưới, cải thiện sinh hoạt cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ