Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 tại xã Ô Diên: địa phương quyết liệt, người dân đồng thuận
Kinhtedothi – Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, đến nay xã Ô Diên (TP Hà Nội) đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô qua địa bàn xã theo đúng kế hoạch, không phải tiến hành cưỡng chế.
Không phải tiến hành cưỡng chế
Những ngày cuối tháng 12, công trường thi công dự án cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô nối liền hai xã Ô Diên và Mê Linh hoạt động khá sôi động, hàng trăm nhân lực và máy móc làm việc miệt mài giữa lòng sông Hồng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Hệ thống dầm thép lắp dựng cho cầu Hồng Hà đặt ngổn ngang trên bờ sông, công nhân tất bật gia công lồng thép, chuẩn bị cho việc khoan cọc nhồi - hạng mục quan trọng tạo nền móng cho cây cầu vượt sông.
Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Ô Diên Nguyễn Phúc Hoàn (trái) và ông Nguyễn Văn Mến, thôn Bồng Lai, xã Ô Diên trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đài 4 - Vùng Thủ đô.
Trên mặt sông Hồng, nhiều sà lan, tàu chuyên dụng cùng các thiết bị thi công cỡ lớn được huy động để triển khai các hạng mục giữa lòng sông. Những bộ khung đầu tiên đã được lắp dựng, phần nào phác họa lên hình hài của một trong những cây cầu chiến lược bắc qua sông Hồng, mang theo kỳ vọng thay đổi cuộc sống của người dân hai xã Ô Diên và Mê Linh.
Phần diện tích đầu cầu Hồng Hà thuộc xã Ô Diên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng thông thoáng, đứng từ trên đê có thể phóng tầm mắt quan sát kỹ công trường thi công. Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Ô Diên vẫn bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
Trò chuyện với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Trần Văn Ngọc, cụm 1, xóm Đông, thôn Bồng Lai, xã Ô Diên cho biết, gia đình ông có 240m² đất ở thì bị thu hồi 125m² phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. “Với các công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng như đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, chúng tôi luôn ủng hộ xây dựng để các thế hệ con cháu sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thêm vào đó, được cán bộ xã Ô Diên giải thích rõ ràng về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, gia đình tôi đã thống nhất bàn giao mặt bằng” - ông Ngọc chia sẻ.
Công trường thi công dự án cầu Hồng Hà. Ảnh: Duy Minh
Tuy nhiên, ông Ngọc cũng cho biết, diện tích còn lại của gia đình ông là 50m2 nằm trên khu vực sạt trượt lòng sông, khó làm nhà ở. Do đó, ông Ngọc đề nghị được đền bù giải phóng nốt phần diện tích này và hỗ trợ tái định cư để gia đình ổn định cuộc sống.
Đi thăm khu đất vừa giải phóng mặt bằng, mải mê ngắm nhìn công trường thi công cầu Hồng Hà, ông Nguyễn Văn Mến, thôn Bồng Lai, xã Ô Diên cho biết, gia đình con trai ông là anh Nguyễn Văn Hiếu (40 tuổi) có tổng diện tích đất 140m² đất ở, trong đó có 90m² thuộc diện thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Hiện tại, gia đình anh Hiếu đã được Nhà nước bố trí tái định cư tại khu Lò Ngói, đồng thời được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ xây dựng nhà mới.
“Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, nhận thấy đây là công trình có ý nghĩa lớn về dân sinh cũng như phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi rất ủng hộ và sẵn sàng bàn giao mặt bằng để công trình triển khai đúng tiến độ” - ông Nguyễn Văn Mến chia sẻ.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên, dự án xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, đoạn qua xã Ô Diên có diện tích phải giải phóng mặt bằng là 72,4ha. Tính đến nay, xã đã hoàn thành 100% khối lượng giải phóng mặt bằng, với diện tích 72,4/72,4ha. Trong đó bao gồm 40,27ha đất nông nghiệp; 1,94ha đất ở; 22,42ha đất do UBND xã quản lý và 7,78ha đất hành lang đê, sông.
Phần diện tích đầu cầu Hồng Hà thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã được giải phóng mặt bằng.
Xã cũng hoàn thành di chuyển 1.313/1.313 ngôi mộ (đạt 100%); thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật (viễn thông, điện cao thế, công trình thủy lợi) đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật.
Ông Bùi Đức Tâm - chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên cho biết, về vận động Nhân dân, xã thực hiện thu hồi 120 thửa đất ở của 111 hộ gia đình. Nhờ làm tốt công tác dân vận, 100% các hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, tuyệt đối không phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.
“Về giải ngân, xã cũng chỉ đạo quyết liệt công tác lập phương án và chi trả, đã thực hiện giải ngân đạt 859,5/859,5 tỷ đồng, tỷ lệ 100%” – ông Bùi Đức Tâm cho biết thêm.
Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, đồng thời giảm tải cho các cầu hiện hữu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng cầu Hồng Hà dài 6km, là một hạng mục trọng điểm của Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, được khởi công từ tháng 10/2025 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng cùng lãnh đạo xã đối thoại với người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô.
Dự án cầu Hồng Hà được đánh giá là một trong những cây cầu có quy mô lớn trên tuyến Vành đai 4, giữ vai trò cửa ngõ kết nối phía Tây Bắc Thủ đô. Cây cầu được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục kết nối giao thông quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực, dự kiến sẽ hoàn thành sau khoảng 3 năm thi công. Khi đó, cây cầu không chỉ giải quyết bài toán giao thông liên vùng mà còn mở ra không gian phát triển mới, góp phần thay đổi diện mạo khu vực ven sông Hồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Hà Nội.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, xã Ô Diên đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Theo đó, Đảng ủy, chính quyền xã Ô Diên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Ủy ban MTTQ với nòng cốt là các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trực tiếp đến từng hộ gia đình về vai trò, ý nghĩa của dự án cũng như chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
Nhằm bảo đảm tiến độ, ngày 11/12/2025, UBND xã Ô Diên đã ban hành Kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 thửa đất của 10 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn Hồng Hà, xã Ô Diên. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế thực hiện từ ngày 18 – 23/12.
Cán bộ xã Ô Diên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động.
Tuy nhiên, với mong muốn bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân, ngày 17/12, tại Nhà văn hóa thôn Bồng Lai, Hồng Hà, UBND xã Ô Diên đã tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô với sự chủ trì của Chủ tịch UBND xã Đỗ Chí Hưng.
Tại hội nghị, Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Ô Diên đã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành việc bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. Các hộ dân tham dự đã phát biểu ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân đã được lãnh đạo UBND xã Ô Diên và các cơ quan liên quan lắng nghe, tiếp thu, giải đáp đầy đủ, rõ ràng, thấu tình, hợp lý.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng đã làm rõ các căn cứ pháp lý của việc thu hồi đất; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Do đó, cơ bản các hộ dân đều đồng thuận, ủng hộ dự án.
Tổ chức cho người dân có đất bị thu hồi bốc thăm tái định cư.
Trao đổi thêm về kinh nghiệm của địa phương trong công tác thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Ô Diên Nguyễn Phúc Hoàn cho biết, khối lượng công việc rất lớn, song xã xác định phải làm chắc từng bước, đúng pháp luật. Khi người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án và quyền lợi hợp pháp được bảo đảm đầy đủ thì sẽ đồng thuận ủng hộ, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.
Đặc biệt, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên đã tiến hành các bước theo đúng quy trình, quy định tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho Nhân dân cũng như tính công khai, minh bạch trong chính sách của Nhà nước đối với người dân bị thu hồi đất.
Phối cảnh cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng sau khi hoàn thành.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ Đảng ủy, chính quyền, MTTQ các ngành, đoàn thể, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được triển khai sâu rộng, công khai, minh bạch, đến ngày 17/12/2025, 100% hộ gia đình tại địa bàn Hồng Hà, xã Ô Diên đã đồng thuận, thống nhất cao nhất trí ký biên biên bàn giao đất để xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Xã không phải tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng.
Kết quả này là sự đồng thuận của Nhân dân với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững của địa phương và toàn vùng.

Xây dựng xã Ô Diên ngày càng phát triển bền vững
Kinhtedothi - Chiều 29/12, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ô Diên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Xã Ô Diên lan tỏa phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”
Kinhtedothi - Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp xã năm học 2025 – 2026 xã Ô Diên đã góp phần tạo động lực lan tỏa phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt” trên địa bàn xã.

Xã Ô Diên: sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 10 hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án đường Vành đai 4
Kinhtedothi – Từ ngày 18 – 23/12, xã Ô Diên (Hà Nội) sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 10 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn Hồng Hà, xã Ô Diên.






