Giải quyết sớm các khiếu nại về đất đai ở huyện Quốc Oai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đề nghị huyện Quốc Oai rà soát lại việc thực hiện kế hoạch, phân công trách nhiệm hợp lý, tập trung giải quyết các điểm nóng trên địa bàn.

Chiều 7/4, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã làm việc với huyện Quốc Oai về thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 16/3/2016 của Thành ủy về kiểm tra công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội TP lần thứ XVI; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo báo cáo của huyện Quốc Oai, thời gian qua, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những nội dung cần đi sâu, phân tích rõ để đáp ứng yêu cầu của từng cấp ủy. 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội nghị
Đồng thời tăng cường thảo luận, đối thoại, tạo sự thống nhất về nhận thức, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt, huyện đã gắn việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong công tác bầu cử, huyện xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2016. Đến nay, huyện đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự, chia đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu. Hiện các đơn vị đang tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.  Đến ngày 7/4, 21/21 xã, thị trấn cơ bản hoàn thành lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những cố gắng của huyện Quốc Oai trong thực hiện các nhiệm vu chính trị, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, thu chi ngân sách đạt kết quả tốt. Đặc biệt, công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, thống nhất, việc giải quyết đơn thư được tập trung triển khai. 

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý huyện phải chủ động nắm vững tình hình, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo hệ thống kỹ thuật và an ninh cho ngày bầu cử. Đồng thời hướng dẫn người dân đi bầu đúng thời gian quy định. 

Với thời gian từ nay đến ngày bầu cử (22/5) không nhiều, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đề nghị huyện Quốc Oai rà soát lại việc thực hiện kế hoạch, phân công trách nhiệm hợp lý, tập trung giải quyết các điểm nóng trên địa bàn. Về phía TP, sẽ đôn đốc Ban Chỉ đạo GPMB thực hiện các biện phám giải quyết sớm các khiếu nại về đất đai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần