Giải tỏa vi phạm khu vực xung quanh các hồ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa yêu cầu các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải; Công an Thành phố; UBND các quận: Tây Hồ, Ba Đình giải tỏa vi phạm trật tự đô thị khu vực xung quanh các hồ trên địa bàn.

Hiện một số khu vực như ven hồ Trúc Bạch, Hồ Tây, hồ Giảng Võ có hiện tượng lấn chiếm hè phố thảm cỏ, đường  dạo công cộng để sử dụng vào mục đích kinh doanh, để vật tư, thiết bị… không đúng quy định làm ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, để trả lại cảnh quan đô thị, tác dụng, ý nghĩa của các công trình công cộng, tạo thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt, vui chơi, UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận: Ba Đình, Tây Hồ kiểm tra, giải tỏa vi phạm lấn chiếm hè phố, thảm cỏ, đường dạo khu vực ven hồ Giảng Võ, hồ Tây, hồ Trúc Bạch (khu vực nhà hàng bánh tôm Hồ Tây), hoàn trả lại cảnh quan khu vực; tăng cường chiếu sáng xung quanh hồ Giảng Võ, lắp đặt hàng rào đảm bảo mỹ thuật ven hồ Trúc Bạch, đoạn đường Thanh Niên.

Công việc này phải được thực hiện hoàn thành trước ngày 10/10/2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần