Giải xe đạp nữ Bình Dương năm 2021: Tập đoàn Lộc Trời và tuyển Biwase đứng đầu giải

DUY CHÍ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa 28/3, chặng 10 Giải Xe đap nữ Bình Dương lần thứ XI năm 2021 từ Thành phố Vũng Tàu về Bình Dương, cự ly 120 km đã kết thúc và làm lễ trao giải tại Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase).

 Ông Nguyễn Văn Thiền (Áo trắng caravat) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Biwase trao giải Áo Vàng Chung Cuộc cho vậ động viêb Nguyễn Thị Thu Mai
Đây là giải đua xe đạp quốc tế nữ truyền thống diễn ra hàng năm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch – Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và Công ty Biwase phối hợp tổ chức. Giải khai mạc từ ngày 19/3 với 10 chặng có chiều dài trên 1.000 km đi qua các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và trở về Thành phố mới Bình Dương.
Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 giải năm nay có 10 đội trong nước tham dự gồm: Biwase Bình Dương, Phân bón con voi, Hạt gạo Ngọc Trời, Tập đoàn Lộc Trời, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP HCM Vinama, Trẻ TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long và Vĩnh Phúc.
Kết quả tranh tài đồng đội:  Tập đoàn Lộc Trời (An Giang) đạt giải Nhất Toàn Đoàn; Tuyển Biwase giải Nhì và Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đạt giải Ba. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai đội Tập đoàn Lộc Trời (An Giang) giành Áo Vàng Chung Cuộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần