Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giàm án cho chủ chung cư mini để xảy ra cháy khiến 56 người tử vong 

Kinhtedothi-Tối 19/6, Hội đồng xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo để xảy cháy tại chung cư mini trên phố Khương Hạ khiến 56 người tử vong.

Tại toà, vợ và luật sư của bị cáo Nghiêm Quang Minh, SN 1979, chủ chung cư mini ở phố Khương Hạ xác nhận, trong 3 tháng sau phiên sơ thẩm, đã nộp 16,5 tỷ tiền mặt và 3 sổ tiết kiệm tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tổng số tiền bị cáo Minh được gia đình nộp thay đến nay hơn 21 tỷ đồng, thiếu khoảng một tỷ đồng so với mức mà tòa sơ thẩm tuyên là 23,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, trình bày với Hội đồng xét xử (HĐXX), các cựu cán bộ phường, quận khai nhận thức được trách nhiệm và sai phạm. Họ trình bày bối cảnh, công việc nhiều, chưa sâu sát dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Tại toà, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) đề nghị giảm nhẹ cho tất cả 8 bị cáo.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên giảm án cho Minh còn  9 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" (tòa sơ thẩm tuyên Minh 12 năm tù).

Đối với 7 cựu cán bộ thuộc quận Thanh Xuân và phường Khương Đình bị kết tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", HĐXX phúc thẩm tuyên: Chu Xuân Sơn, cựu Phó Chủ tịch UBND phường, 4 năm tù (án sơ thẩm 6 năm tù); Nguyễn Đình Quân, cựu Tổ trưởng Thanh tra xây dựng phường, 5 năm tù (sơ thẩm 7 năm tù).

Phạm Tần Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND phường và Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó trưởng Công an phường, cùng mức án 2 năm 6 tháng tù. Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên 2 người này mỗi cá nhân 4 năm tù.

Trần Trọng Khang, cựu Đội trưởng Thanh tra xây dựng quận, 36 tháng tù cho hưởng án treo (sơ thẩm tuyên 3 năm tù). Nguyễn Thị Kim Trang, cựu cán bộ địa chính - xây dựng phường và Phạm Thanh Tùng, cựu nhân viên hợp đồng phường, cũng bị phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, chủ chung cư mini ở Khương Hạ trình bày bản thân nhận thức được hành vi vi phạm và không kêu oan. Theo bị cáo, vụ cháy xảy ra là điều không ai mong muốn, song nguyên nhân có phần sơ suất của người dân đã không thực hiện đúng quy định về phòng cháy.

7 bị cáo còn lại gồm các cựu cán bộ thuộc UBND phường và quận Thanh Xuân cũng nhận thức được trách nhiệm và sai phạm của mỗi người. Theo nhóm này, họ có nhiều công việc tại cơ quan, đơn vị nên chưa quản lý sâu sát, dẫn đến hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng.

Khi xét hỏi, cấp phúc thẩm thông báo, 2 cựu cán bộ phường Khương Đình gồm Phạm Tần Anh và Nguyễn Tuấn Anh được nhiều cư dân và chính quyền gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Dẫn giải bị cáo Minh vào phòng xử án.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, bị cáo Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất có diện tích 240 m2 ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tháng 12/2015, bị cáo Minh khởi công xây dựng chung cư mini và tự ý thay đổi thiết kế xây dựng công trình, xây vượt quá 3 tầng và 12 phòng (căn hộ) so với Giấy phép xây dựng. Công trình không được lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy, chữa cháy. Bị cáo đã bán 45 căn hộ, giao quyền quản lý, sử dụng căn hộ lâu dài cho các cá nhân và hộ gia đình. Đến cuối năm 2016, toàn bộ 45 căn hộ đều đã có người ở.

Khoảng 23 giờ 20 ngày 12/9/2023, vụ cháy xảy ra, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng chữa cháy trên toàn thành phố để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Hậu quả vụ cháy làm 56 người tử vong, 44 người bị thương ở các mức độ khác nhau và thiệt hại về tài sản là 3,2 tỷ đồng.

Quá trình Minh xây dựng chung cư mini, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nhưng nhóm cán bộ không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong công tác quản lý, bỏ mặc công trình vi phạm.

Hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cả về số lượng người chết, người bị thương, số lượng tài sản thiệt hại. Trong số người chết, bị thương có nhiều trẻ em, nhiều gia đình thiệt mạng cả gia đình gây ra mất mát đau thương cho xã hội.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm buộc bị cáo Minh bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản… cho các nạn nhân; tổng số tiền bị cáo phải bồi thường là hơn 23 tỷ đồng; bị cáo Minh phải bồi thường cho 56 người thiệt mạng các chi phí mai táng, cấp dưỡng cho những người mà người bị hại phải cấp dưỡng; tổn thất tinh thần…

Đối với 46 người bị thương, tòa buộc bị cáo bồi thường chi phí chữa trị, thu nhập giảm sút, bị mất thu nhập, tổn thất tinh thần và phải sửa chữa toàn bộ, khôi phục hiện trạng ban đầu của tòa chung cư cũng như chi phí dọn dẹp, vệ sinh; bồi thường các xe máy bị cháy, hư hỏng…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Công ty Z Holding vì sản xuất sữa bột Hiup giả

Bắt tạm giam Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Công ty Z Holding vì sản xuất sữa bột Hiup giả

19 Jun, 08:19 PM

Kinhtedothi – Chiều 19/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các đối tượng trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Z Holding sản xuất sữa bột Hiup giả.

Lào Cai: ổ nhóm đánh bạc tinh vi trong rừng núi Bảo Thắng bị xóa sổ

Lào Cai: ổ nhóm đánh bạc tinh vi trong rừng núi Bảo Thắng bị xóa sổ

19 Jun, 03:53 PM

Kinhtedothi- Lợi dụng địa hình rừng núi phức tạp, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tinh vi trên đồi quế tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã bất ngờ đột kích, triệt phá ổ nhóm và tạm giữ hình sự 24 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ