Giám đốc CIA sắp tiết lộ báo cáo vụ nhà báo Khashoggi tại Thượng viện Mỹ

Nguyễn Phương (Theo CBS)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel sẽ báo cáo về thông tin vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Thượng viện Mỹ ngày 4/12.

Theo tờ CBS của Australia, Giám đốc Haspel sẽ báo cáo cho các thượng nghị sĩ, bao gồm lãnh đạo của các Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Quân vụ và Ủy ban Phân bổ ngân sách thượng viện, về thông tin vụ sát hại nhà báo Ả Rập Saudi Jamal Khashoggi.

 Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel. 

Trước đó, Giám đốc CIA không tham dự buổi họp kín thảo luận về việc hỗ trợ quân sự của Mỹ cho lực lượng liên minh Ả Rập Saudi  tại Yemen trong tuần trước.

Sau cuộc họp này, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cùng các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu để thúc đẩy một nghị quyết cắt giảm trợ giúp quân sự của Mỹ cho Ả Rập Saudi.

Vụ sát hại nhà báo Khashoggi hôm 2/10 tại lãnh sự quán Ả Rập Saudu ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã gây rạn nứt giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và một số thượng nghị sĩ trong Quốc hội, bao gồm Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham.  Ông Graham trong tuần trước tiếp tục yêu cầu Giám đốc CIA báo cáo thông tin vụ giết hại nhà báo Khashoggi tại Quốc hội.

Trước đó Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết CIA kết luận rằng Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman có liên quan tới cái chết của nhà báo bất đồng chính kiến Khashoggi.

Theo tờ Washington Post, CIA đã kiểm tra nhiều nguồn tin tình báo, bao gồm cuộc điện thoại giữa Đại sứ Ả Rập Saudi tại Mỹ Khalid bin Salman - em trai Thái tử Mohammed bin Salman, và nhà báo Jamal Khashoggi.

Tuy nhiên, chính phủ Ả Rập Saudi đã phủ nhận rằng Thái tử bin Salman liên quan đến vụ giết hại nhà báo Khashoggi, và nói rằng cựu phó giám đốc Cơ quan tình báo Ahmed al-Asiri chịu trách nhiệm chính vụ việc này.

Hồi tháng 11 vừa qua, chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố trừng phạt 17 công dân Ả Rập Saudi với cáo buộc có dính líu vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Ông Saoud al-Qahtani, cố vấn của Thái tử  Ả Rập Saudi cũng nằm trong danh sách này, tuy nhiên Thái tử bin Salman và ông Asiri lại không bị Bộ Tài chính  Mỹ trừng phạt.