Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 1/3, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chúc mừng đồng chí Nguyễn Hải Trung và toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh: “Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Hải Trung trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa. Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân đồng chí Nguyễn Hải Trung mà còn là niềm vui, tự hào của toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và Đảng bộ Công an Thành phố nói riêng”.

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố giao nhiệm vụ, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an Thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả rất tích cực; đã triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ xúc động, vinh dự và tự hào được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Người đứng đầu Công an Thành phố khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện của bản thân từ khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng đến nay.

Đồng thời bày tỏ và hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó; tiếp tục chung sức đồng lòng cùng cán bộ, chiến sỹ và tập thể Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an Thành phố cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nghiêm túc tiếp thu và cùng với tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Công an Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ lãnh đạo Thành phố đã giao phó.