Giám đốc công ty đánh nhà báo lĩnh án

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/6, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của người bị hại, tuyên án 4 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Hữu Lợi (33 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Nguyên Lê) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 20/3/2012, Lợi hẹn ông Nguyễn Đức Thành (Thư ký Tòa soạn, Phó trưởng đại diện văn phòng phía Nam của tạp chí Doanh nghiệp và trang trại Việt Nam) đến nhà ông Thành ở quận Gò Vấp, nhờ đăng quảng cáo cho xưởng may sắp khai trương. Cả hai bàn bạc công việc ở phòng khách. Sau đó, Lợi đòi ông Thành 150 triệu đồng từ năm 2009 (không có giấy tờ) nhưng bị từ chối. Tiếp đó, hai bên xảy ra xô sát, trong lúc giằng co, Lợi lấy dao trong bếp gây thương tích cho ông Thành ở vùng cổ. Lợi vớ cây búa đập nhiều nhát vào đầu ông Thành. Hàng xóm kéo đến, Lợi bỏ trốn. Ông Thành bị thương tật 30%. Đầu năm 2013, Lợi ra đầu thú.
Giám đốc công ty đánh nhà báo lĩnh án - Ảnh 1
Dẫn độ bị can Lợi đến tòa.
Năm 2014, Lợi bị TAND quận Gò Vấp tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Cho rằng, bị cáo phạm tội Giết người, ông Thành đã kháng cáo. Lần phúc thẩm đầu tiên, TAND TP Hồ Chí Minh xác định còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên đã hủy án, điều tra lại. Cuối năm 2014, TAND quận Gò Vấp vẫn giữ nguyên tội danh, phạt Lợi 4 năm 6 tháng tù. Ông Thành tiếp tục kháng cáo.

Ngày 30/6, ông Thành và luật sư của mình giữ nguyên quan điểm cho rằng Lợi phạm vào tội Giết người, đề nghị HĐXX hủy án điều tra lại. Tuy nhiên, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo của ông Thành. Giữ nguyên mức án 4 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Hữu Lợi với tội danh "Cố ý gây thương tích".